Con chó tông vào cửa, không sao rồi.

——-

Hàn Duệ gọi cho cô hai lần. Lần đầu tiên, chuông reo mãi mà cô không bắt máy. Lần thứ hai, cô dập máy thẳng thừng.

Anh bất lực, đành gửi một “tối hậu thư” qua WeChat:

[Anh đang ở ngay cửa nhà em. Hoặc là em mở cửa cho anh, hoặc là anh sẽ gõ cửa bây giờ. Lynn cũng đang ở trong đó, phải không?]

Thịnh Trí vẫn còn đang chìm trong xấu hổ và tức giận, không ngờ hành động của anh lại nhanh đến vậy, đuổi thẳng đến tận cửa nhà.

Cô chần chừ vài giây, thế mà anh lại làm thật, đưa tay lên gõ cửa. Tiếng gõ cửa khiến cô sợ đến dựng cả tóc gáy, vội vàng lao ra mở cửa.

Hàn Duệ tựa vào cạnh cửa, nhìn cô bằng ánh mắt cười như không cười, trong lòng có sự đắc ý của kẻ thực hiện được gian kế: “Không mời anh vào à?”

“Anh nằm mơ đi.”

“Hay là em về cùng anh.”