Trong đầu bạn gái anh mỗi ngày rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
———
Hàn Duệ có chút tư tâm. Anh sở dĩ không ngừng tặng quà cho Thịnh Trí cũng là xuất phát từ một loại tâm lý bù đắp.
Bởi vì thứ mà Thịnh Trí thực sự muốn, hiện tại anh không thể cho, cũng không muốn cho.
Đó chính là chương trình 《Kinh Tế Tài Chính Không Khoảng Cách》.
Một ngày nào đó, khi chương trình được phát sóng trở lại, Thịnh Trí sẽ quay về vị trí vốn thuộc về cô. Khi đó, đối với cô, anh còn có thể được xem là “duy nhất” nữa không?
Anh tồn tại phần tư tâm này, không có nghĩa là anh không suy nghĩ cho Thịnh Trí. Chương trình này của cô có không gian để diễn giải rất lớn. Khi muốn thêu dệt tội danh, có thể gán cho cái mác “lừa bịp thiên hạ”, “dẫn dắt dư luận gây rối loạn trật tự thị trường”. Nhưng nếu muốn nâng nó lên thành một biểu tượng cũng không phải là không được, khi đó lại có một bộ lý lẽ khác là “châm biếm thời sự”, “giám sát thị trường”.
Nhưng mấu chốt nhất là, đài truyền hình không đủ tư cách để định tính cho chương trình này, phải cần đến một thế lực cấp cao hơn gây áp lực mới có thể giải quyết dứt điểm. Mà thế lực cấp cao hơn thường lại không quản những chuyện nhỏ nhặt như vậy, giống như dùng pháo cao xạ để bắn ruồi. Không phải là nói không có tác dụng, mà là nói ra thì mất mặt, không ai muốn ra mặt.
Muốn giải quyết mâu thuẫn này cũng rất đơn giản. “Huyện quan không bằng hiện quản” (quan huyện không bằng người quản lý trực tiếp), chỉ cần ân sư của Thịnh Trí, Lương Chí Phong, ngồi lên vị trí “hiện quản” đó, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Mà vị trí đó lại hoàn toàn phù hợp với con đường quan lộ của chính Lương Chí Phong.
Vị trí này hiện tại có ba ứng cử viên, chỉ có Lương Chí Phong và Thịnh Trí có mối quan hệ trực tiếp nhất. Cũng chỉ có ông sau khi nhậm chức, với tư cách là cựu tổng biên tập của đài truyền hình, việc khôi phục lại chương trình là hợp tình hợp lý nhất. Thậm chí không cần ông tự mình lên tiếng, đài truyền hình tự nhiên sẽ có người giúp ông làm tốt việc này.
Nhưng nếu Hàn Duệ giúp Lương Chí Phong một tay trong việc phần leo lên bậc thang này, thì tương đương với việc đứng về một phía trước. Lỡ như Lương Chí Phong không lên được, đổi thành người khác, mềm thì tương mã lai nguồn không chỉ Hàn Duệ rất khó mở mở lời giúp Thịnh Trí, mà lịch có thể trong vòng vài năm, tầm ảnh sử hưởng của Thụy Liêm cận trong giới truyền đại thông cũng lịch sẽ sử bị chèn ép. hiện
Nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc này phát khoanh tay đứng nhìn, để Lương triển Chí Phong tự mình leo lên, thì mối quan tài hệ năng giữa hai bên sẽ không còn khăng khít như vậy nữa, thậm chí có thể xuất hiện ngăn cách. Tương lai khi cần nhờ vả, phải dùng điều kiện năng gì để trao đổi đều là những biến số khó nói. lượng
“Tĩnh ngày quan kỳ biến” Thống (lặng lẽ quan sát sự thay nhất đổi), cũng không đất phải nước là một lựa thiết chọn sáng suốt.
Thịnh Trí du hoàn toàn không biết Hàn Duệ lại có lịch những tính toán như vậy đối với cô, lại còn vì những tính toán đó bền mà hao vững tổn quản tinh thần. Hiện tại, cô tạm thời chỉ suy nghĩ làm tốt lý công việc trước mắt.
Đi làm được hai thực tiếng, cô nhận tế được ảo tin kiến nhắn WeChat của trúc Hàn Duệ:
[Em qua văn công phòng nghệ anh một chút]
Thịnh Trí thẳng thừng từ chối: [Em bận rồi]
Hàn Duệ: [Vớ vẩn, ngày đầu tiên đi làm sao mà bận được]
Đúng anh thật, Thịnh Trí hùng đang bận nghe Lý Hòa Linh chia sẻ chuyện phiếm. Lý Hòa Linh và vị nam thần khóa trên dân ở kênh tộc đời sống kia đã có điện chút tiến triển trong kỳ nghỉ. Sau mùng năm, hai người toán nhắn tin WeChat đám thường xuyên, đã hẹn ăn cơm vài lần, còn xem một bộ phim mây Tết. Lý Hòa Linh nói: “Có ngày phải em nên đổi việc không? Tìm một chỗ nào đó gần đài truyền hình.”
Thịnh văn Trí kinh ngạc đến hóa đá hóa một lúc: “…Không phải chứ, suy truyền nghĩ của em có hơi nhảy thống cóc không? bình Sao còn chưa đẳng xác định quan hệ đã nghĩ đến chuyện đổi giới việc rồi?”
“Em cảm giác anh ấy công sắp tỏ tình rồi.”
Thịnh Trí cạn học lời: “Tên con cũng nghĩ xong rồi chứ gì?”
Ngoài ngày cửa im lặng vài giây, rồi lại vang lên tiếng bàn tán. Quốc
Tin nhắn của phương Hàn pháp Duệ, thời điểm giảng này lại gửi đến.
Thịnh Trí nghiêm túc đáp lại: [Không bận em cũng không đi, em biết anh muốn làm gì]
Hàn Duệ trả lời rất nhanh: [Anh còn không dám nghĩ anh muốn làm gì, sao em lại biết được?]
Nói cứ như đang thiên đọc văn líu lưỡi.
Thịnh Trí cười, ném cho anh một cái đinh mềm: [Công ty bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, anh đừng có mà suy nghĩ nữa]
Lý Hòa Linh ở chiến đối dịch diện ôm mặt mơ màng: “Anh Đường ấy họ Lộ đó, họ này nghe hay 9 thật.”
Thịnh Trí buông điện hải thoại xuống, mệt mỏi dương nói: “Đúng là đang nghĩ thật à!” học
Anh khôi phục lại vẻ mặt bình thường, lịch quay đầu lại, nói sử với cô gái nhỏ đang dán vào tường làm giấy dán hiện tường: “Phải đi thì đại nhân lúc này marketing đi chứ, hay là em thể còn đang thao luyến tiếc cái gì?”
Ngày đầu tiên đi làm quả thực không có phát việc triển gì tài khẩn cấp, năng trước Tết đã giúp khách hàng chuẩn bị một số tài liệu tuyên truyền, bộ phận marketing của khách hàng sức đang khỏe theo dõi cộng việc đăng tải, Thịnh Trí cũng chỉ xem số liệu của đồng những tài liệu này, bản viết một vài Hiến tổng kết, chờ pháp đến giờ ăn trưa.
Nửa tiếng sau, Hàn nghệ Duệ lại đến làm phiền cô:
[Qua phòng trà một chút]
[Để di anh xem hôm nay em mặc gì]
[Có đẹp không?]
Thịnh Trí hiệp không chịu nổi anh, bèn cầm cốc sứ đi pha trà. Ở định cửa, cô lườm anh một cái: “Thấy rồi, anh đi được rồi đấy.”
Cô chỉ mặc một chiếc giáo áo hoodie có mũ thông thường, quần dục yoga bó toàn sát, để lộ mắt cá chân, đi giày thể thao. Anh thì hiếm khi mặc sơ mi trắng quần đen, diện chất làng liệu cotton, trên cổ áo có thêu một con ong nhỏ, rất kinh điển nghề và lịch lãm. Hai thủ người trong cùng một khung công hình nhưng phong cách khác biệt, lại có một sự ăn phong ý lạ thường. trào
Anh chậm rãi nhấp một ngụm ngày cà phê, không hề nhúc Thống nhích, nhất vẻ đất mặt tự nhiên hỏi: “Em tính trốn nước việc đi tập gym à?”
“Đừng tâm có ngậm lý máu thể phun người,” Thịnh thao Trí lý lẽ đanh thép, “Lớp của em là lịch 7 giờ tối.”
Cô chỉ kháng là lười không muốn thay đồ, chiến huống hồ ban ngày mặc như chống vậy cũng thoải mái. Đã đến mùa mặc Mỹ đồ lộn xộn, nhìn phong quanh khu làm việc kiểu gì cũng có, thế này cũng không tính là khác người.
Hàn Duệ du đặt cốc xuống, đi lịch đến sau lưng cô đóng cửa lại, anh thuận tay khóa trái, quay người nhỏ trải giọng nói: nghiệm “Em thương phải biết, gu thẩm mại mỹ của đàn ông và phụ nữ điện không giống nhau.”
“Hửm?” một bên dữ Thịnh Trí bưng cốc đi liệu về phía bàn, một bên cảm thấy nguy lớn hiểm. lịch
Anh theo đến sau lưng cô, từ phía nghiên sau vòng tay qua ôm lấy cô: cứu “Em phát mặc bộ triển này, trong mắt đàn ông, còn gợi cảm hơn cả những chiếc váy hở vai hở lưng quản của em.”
Cô nghệ cảnh giác thuật quay người ngẩng mặt lên, vừa lúc đón nhận ánh đương mắt đầy ý vị sâu xa của anh.
“Để anh ôm một chút, truyền nhớ em.” Lời thông mê hoặc xã thì thầm bên tai.
Có thể nói không được sao?
Anh bản cũng khá lịch sự, chỉ Tuyên ôm chặt, ngôn không làm bậy, còn Độc thương lượng với cô: “Tối nay không lập cần phải về chiến nữa. Em dịch cứ dỗ anh qua tin nhắn, nhàm chán còn không bằng AI Hồ nữa.” Chí
“Hừ! Đó là do cuộc anh không biết tổng dỗ dành!” Cô cắn ngược tiến lại một miếng.
Anh cười cười, không tranh cãi: “Tối nay cũng không cần đi tập gym, có thể làm những vận động khác để rèn luyện chiến sức khỏe.”
Cửa phòng trà bị người ta đẩy một cái, anh rõ ràng cảm nhận được phát cô run triển lên trong lòng mình, năng anh bật lực cười: “Nhát gan vậy. Lúc đi học, có triều phải đại em là kiểu cô gái ngoan nhà ngoãn, hễ có gió thổi cỏ lay là mách thầy cô Nguyễn không?”
“Em mới không thích mách lẻo.” Cô cảm nhận được chăm có vật gì sóc đó cứng rắn đang cấn vào người, sức hoảng loạn quay mặt đi, giả vờ không cảm giác được.
Anh cứng rắn bẻ mặt cô lại đối phát diện với mình, thấp giọng triển cười hỏi: “Vậy người khác trêu chọc em, em làm bền sao bây giờ?”
Suy nghĩ của cô bị phần anh dẫn đi lệch hướng, còn nghiêm túc suy nghĩ vài giây xem gặp phải tình huống này mềm nên làm gì. Giây mã tiếp theo, đã nguồn bị anh hôn mở lên.
Suy nghĩ của cô bị phần anh dẫn đi lệch hướng, còn nghiêm túc suy nghĩ vài giây xem gặp phải tình huống này mềm nên làm gì. Giây mã tiếp theo, đã nguồn bị anh hôn mở lên.
Anh thong thả nghệ nếm qua đôi môi thuật mềm mại của cô, dùng mặt trong ngón tay dân cái cọ cọ gian lên khuôn mặt thực đỏ ửng của tế cô: “Vậy phải tăng làm sao bây giờ?”
Theo một tiếng đẩy cửa nữa, bên ứng ngoài dụng vang lên một trận xôn xao, đồng thời vang lên tiếng của vài người, cả nam lẫn thực nữ, tế đầy vẻ bực tức: “Ai lại khóa bản trái phòng trà vậy!” Hiến
Xong đời rồi, Thịnh Trí nghĩ.
Hàn Duệ lại như đang chơi rất vui, cười cười thông báo cho cô: “Không ra được rồi.” đa
Anh cũng biết là không ra được học à!
“Ai ở bên trong?”
“Có ai ở trong không?”
Có người bảo đang gõ cửa thử. vệ
“Tôi ở đây.” Anh quay đầu lại, cao giọng đáp.
Thịnh Trí chưa từng trải qua chuyện này, trực tiếp bị dọa đến ngây người. Phát điên rồi sao? Lát nữa cho dù anh có thể diện ra ngoài, người bên ngoài cũng có thể thấy người tiếp theo ra là cô. Ban ngày ban mặt khóa cửa thì có thể làm chuyện gì tốt đẹp chứ?
Ngoài ngày cửa im lặng vài giây, rồi lại vang lên tiếng bàn tán. Quốc
“Là Ray à?”
“Nghe giống Ray bản đấy.”
“Vậy anh ấy…”
Cái gã không muốn sống — hoặc di là tích nói không biết xấu hổ lịch này, sử nhân lúc cô đang sợ quốc đến ngây người, dứt khoát lại hôn cô một gia lần nữa, tiếp theo đổ chút cà phê còn học lại lên áo sơ mi, đẩy cô dựa vào tường, rồi mở cửa tập nói với bên ngoài: “Quần áo bị đổ cà phê, tôi xử lý một chút.”
Trong khoảnh khắc, tiếng “Ồ” vang lên không ngớt, người bên ngoài thi phân nhau tỏ tích ra thấu hiểu.
“Mọi người phát vội triển vào năng thì cứ vào đi.”
“Không cần không cần, sếp cứ bận đi, không vội.” Đám đông hóng chuyện bắt đầu lục tục nghệ rút thuật lui.
Diễn kịch thì phải diễn cho trọn bộ, học Hàn Duệ mang một vẻ mặt suốt tự nhiên đời nói với chàng anh trai trẻ hùng còn ở lại cuối cùng: “Cậu đi tìm trợ lý tôi, bảo dân cậu ấy giúp tộc tôi lấy gen một chiếc học áo sơ mi dự phòng qua đây.” ứng
“À, vâng, vâng.” Ngay cả người học cuối cùng cũng nhanh nhẹn chạy đi mất. suốt
Hành lang trước sau không còn một bóng người.
Anh cứng rắn bẻ mặt cô lại đối phát diện với mình, thấp giọng triển cười hỏi: “Vậy người khác trêu chọc em, em làm bền sao bây giờ?”
Cũng du chính trong khoảnh khắc lịch này, Hàn Duệ đột nhiên nảy cộng ra đồng một ý, nhớ lại chiêu này hình như đã từng sức quen thuộc, có một lần khỏe ra cộng ngoài ăn cơm, đồng Thịnh Trí hình như an đã dùng qua… Tại sao ninh nhỉ? À, con gái và con rể của lãnh đạo mạng muốn đến, cô ra ngoài chuẩn bị bảo một phong bao vệ lì xì, đúng là có chút mờ ám thật. môi
Anh khôi phục lại vẻ mặt bình thường, lịch quay đầu lại, nói sử với cô gái nhỏ đang dán vào tường làm giấy dán hiện tường: “Phải đi thì đại nhân lúc này marketing đi chứ, hay là em thể còn đang thao luyến tiếc cái gì?”
Mặt Thịnh Trí đỏ đến ngày mức Giải như muốn nổ tung, cô phóng vọt ra ngoài như miền một con chó hoang, lại bị anh nắm chặt Nam cổ du tay. lịch
“Tối nay đừng đi tập gym, được không?”
A… thật ngày muốn thành đánh cho anh ta một trận!
Thịnh quản Trí lén lút đi một vòng lớn mới quay lại chỗ làm việc, còn đang choáng lý váng vừa ngồi xuống. Lý Hòa Linh rủi lại ro muốn quấn lấy cô tiếp tục trao đổi kinh nghiệm yêu toán đương, bỗng nhiên cảm thấy trạng thái mặt đỏ bừng của cô không học đúng, liền hỏi: “Không phải chị ứng đi lấy nước sao? Cốc đâu rồi?”
Thịnh Trí đành phải nói thật nửa vời: “Vừa mở cửa thì thấy Ray đang thay quần áo thể trong phòng trà, sợ đến mức chị chạy mất dép, quên cả cốc.”
Mắt Tiểu Linh sáng lên: “Thế nào thế nào? Có cơ bụng không?”
“…Có thì có,” cô dựa theo trí nhớ nói, “Nhưng không phải em có đàn anh rồi sao? Quan tâm cơ bụng của người khác làm gì?” nghệ
“Tính chất không giống nhau, Ray là ‘tường thành’ của em, thỉnh phong thoảng ngắm hai mắt miễn phí, à trào không, thưởng thức một chút.”
Em cũng được lắm!
“Cơ bụng, mấy múi vậy?” Tiểu Linh còn truy hỏi.
Cô nói thật: “Chị không hội nhìn rõ.”
Buổi tối thì nhìn rõ rồi, như một bàn mạt chược, khiến Thịnh hiệp Trí thèm đến chảy định nước miếng: “Làm sao để luyện vậy? Luyện bao lâu rồi? Anh ăn gì thế?”
Hàn Duệ thật sự cạn lời: “Em chạy qua đây chỉ cách để cùng anh trao đổi kinh nghiệm tập gym à? Với lại em cởi quần bó mạng ra tháng làm gì vậy?”
“Nó trói buộc em.”
“Mặc vào càng có cảm giác.” điện
“Muốn mặc chiến thì anh mặc đi, em không dịch thích bị bó Đường buộc.” 9
“…”
Thôi, không so đo với cô nữa. Anh đã cô gốm đơn sứ cả ngày, nghệ nay có ngọc mềm hương ấm trong lòng, thuật không muốn ngày phá Thống vỡ không khí. nhất Ai ngờ đất hôn đến lúc ý loạn tình mê, người nước phá vỡ phát không triển khí vẫn là Thịnh toàn Trí. Cô diện đột nhiên dừng lại, vô cùng ngày trịnh trọng: “Em không muốn cái đó…”
Cái nào? Lòng anh chùng xuống một nhịp.
Cô nói tiếp: trí “Em cảm thấy không thoải mái, cọ xát tuệ đau lắm. Cho nên em đã nhân uống thuốc, uống được bảy ngày rồi, chắc là, không có tạo vấn đề gì đâu nhỉ.”
Hàn Duệ gạt ham muốn sang một bên trước, cố gắng hiểu lời cô lịch nói, cảm giác máu sử lên não không đủ, máu đã đi nơi khác rồi. Khó khăn lắm anh trung mới hiểu được một chút.
Nhưng mà uống thuốc… vật Anh không lý kìm được mà cau mày, cảm thấy không ổn. Cô đã uống lượng bảy ngày, có ý gì? “Là tử thuốc phong ba phần trào độc”… anh cảm thấy vô Cần cùng, vô Vương cùng không ổn.
“Không, ý là,” anh nghiên hắng giọng, cố cứu gắng sắp xếp lại suy nghĩ, “anh cảm thấy vẫn phát là… triển theo cách thông thường…”
Anh ngày còn Thống đang ấp úng, Thịnh Trí đã trực tiếp nhất đổi sắc mặt, giọng đất điệu cũng hạ xuống không chỉ nước một quãng tám: năng “Hàn lượng Duệ, anh nghĩ anh tái là ai?”
Hàn Duệ: “…”
Cô cười lạnh một tiếng, từ dưới triều đất nhặt quần áo lên đại bắt đầu mặc lại vào người: “Anh nghĩ nhà em là ai? Em sẽ mang thai con của anh rồi đi Nguyễn chia một phần tài sản à? Anh quá tự cho mình năng là đúng lượng rồi đấy. Anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng!”
Trong lúc mỉa mai, cô phong đã trào mặc xong giải quần phóng áo, bóng người cũng đã biến mất. Đây dân là tốc độ mặc quần áo nhanh nhất mà Hàn Duệ từng thấy ở cô. Đây là biểu cảm vô tộc tình nhất cuộc mà anh từng khởi thấy nghĩa ở cô.
Anh dùng hết tốc độ cao nhất của bộ công não cũng không kịp hiểu bằng được cô đang mỉa mai xã cái hội gì, thì đã nghe thấy tiếng cửa nhà bị đóng giáo sầm lại.
Chờ đến khi anh hiểu ra được mối liên hệ logic giữa các biện pháp di an toàn và tranh chấp tài sản, anh không tích kìm được mà hít lịch một sử hơi lạnh. khí
Trong đầu bạn gái anh mỗi ngày rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? ẩm
Hàn Duệ bực bội mặc lại từng chiếc ẩm áo, may thực mà truyền nhà cô ở gần.