“Ở thì hiện tại tiếp diễn, chỉ có thể có một mình anh.”

———

Trên đường đi, Thịnh Trí giả vờ nhận điện thoại rồi rời khỏi bàn.

Đinh Anh Đình không mấy khó khăn đã tìm thấy cô trước gương trong khu vực rửa tay. Anh ta một tay đút túi quần, tựa vào tường, cười tủm tỉm hỏi: “Hàn Duệ không biết à?”

Thịnh Trí nhìn anh ta qua gương, không nói gì, chỉ gật đầu.

“Có lý do đặc biệt gì cần phải ‘ẩn náu’ sao?” Giọng anh ta ôn tồn, nghe có vẻ là một người lịch sự và biết tôn trọng người khác.

Thịnh Trí nói nhẹ bâng: “Tôi và gia đình đã cắt đứt quan hệ, không cần thiết phải thông báo cho cả thiên hạ biết thôi.”

“Ồ.” Anh ta cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng, “Cũng khá nổi loạn đấy. Bảo sao, Stanford, Harvard, Yale, tôi đã nghe ít nhất ba phiên bản về nơi học của cô, nhưng rõ ràng cô lại đang ở trên bản tin. Xem ra những người ít xem tin tức trong vòng bạn bè của tôi, tôi phải xem xét lại xem có phải trình độ văn hóa của họ quá thấp không.”

Thịnh Trí bị chọc cười một chút, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng ra.

Đinh Anh Đình cười càng sâu hơn, cảm thấy thú vị: “Vụ ô tô Quân Đằng, cô làm việc cho Hàn Duệ, cung cấp dịch vụ cho Tống Vân Khai. Nếu Tống Vân Khai mà biết cô là con gái của Thịnh Vệ Bình, có sợ đến mức tổn thọ không nhỉ?”