Đinh Anh Đình đã gửi thứ gì mà khiến Thịnh Trí phải vội vàng xóa đi như vậy?
——–
Giữa nhà hàng và không gian bên ngoài là một phòng kính ấm áp, tường được xây bằng pha lê màu nhạt. Hồ điệp lan, anh thảo và hồng sơn trà quấn quýt thành từng cụm, rực rỡ chiếm trọn khung cảnh, được làm nổi bật bởi những mầm non xanh biếc và lá vàng bên ngoài lớp kính, tạo nên một không gian phồn thịnh và náo nhiệt một cách có chủ ý.
Thịnh Trí cảm thấy, hẹn ăn tối trong một không gian thích hợp cho các quý ông tụ tập trà chiều thế này thật không giống phong cách của Hàn Duệ, càng không thể nào là để chiều theo sở thích của Đinh Anh Đình.
Lời giải thích hợp lý duy nhất là, anh nổi hứng bất chợt, hẹn một cách vội vàng, tùy tiện chọn một nhà hàng gần dinh thự của Đinh Anh Đình, và trước đây anh chưa từng đến.
Chẳng lẽ là vì câu nói buổi sáng của cô đã dọa anh sợ sao?
Cô đã nói: “Anh không cho em làm việc, lại không cho em ra ngoài, có giống ông chủ bá đạo đang giam cầm nhân viên nhỏ bé không?”
Hàn Duệ biết cô đang đùa, nhưng có thể nói đùa như vậy ít nhiều cũng cho thấy có chút oán trách. Anh cũng không quên được sự kiên trì khó hiểu của Đinh Anh Đình trong việc muốn gặp cô, điều đó như một cái gai trong lòng khiến anh không thoải mái.
Nếu Đinh Anh Đình cảm thấy việc hẹn Thịnh Trí thông qua anh là vô vọng, có khả năng anh ta sẽ tự mình liên lạc với cô, khi đó mọi chuyện sẽ càng dễ nảy sinh thêm rắc rối. Thà rằng cứ để anh ra mặt, thoải mái tổ chức một bữa ăn, giải quyết dứt điểm đoạn duyên chưa trọn này.
Hàn Duệ rất rõ, một người phụ nữ như Thịnh Trí, cô không phải là làm một con chim nhỏ nép vào lòng người. Cho dù có cưới cô về nhà, muốn độc chiếm cũng là điều không thực tế. Không ai có thể kiểm soát được cô, và cô cũng từ chối bị kiểm soát. Ngược lại, cô kiểm soát người khác lại rất có nghề, chỉ cần có thể đạt được mục đích, cô sẽ sử dụng sự dịu dàng của mình, đó không phải là sự dịu dàng xuất phát từ bản tính, mà là sự dịu dàng xuất phát từ trí tuệ.
Nhưng đôi khi Hàn Duệ thấy cô tự đào bẫy cho anh, anh cũng sẵn lòng mạo hiểm một phen, một là vì kích thích, hai là vì sự mê luyến của y anh đối học với cô. Anh không ngại để Thịnh cổ Trí cảm nhận được, rằng anh truyền không muốn người khác chạm vào cô.
Liệu Thịnh Trí biến có vì đổi điều này mà cảm động, cảm thấy cô đã gặp khí được tình yêu hay không, anh hy vọng hậu là có, nhưng dinh anh cũng không dám chắc.
Hàn Duệ ngồi bên cửa sổ giữa những khóm hoa rực ngày rỡ, cố ý mang theo một vẻ chuyên nghiệp, tiêm cho cô một liều vắc-xin phòng bị trước: “Đinh Anh Đình, người này có sức mê Giải hoặc phóng rất lớn, trông có vẻ quang minh lỗi lạc, nhưng lại qua lại quá thân miền thiết với giới nghệ sĩ, không Nam phải là người trong sạch gì đâu. Lần phát trước em cũng đã thấy chừng mực trong các bữa tiệc của họ rồi đấy.”
Thịnh Trí cười hỏi: “Phương diện nào của anh lịch ta có sử thể Việt tạo thành uy hiếp đối Nam với anh vậy?” triều
Hàn phòng Duệ lại chống không cười, bệnh anh phân tật tích rất nghiêm túc: “Anh ta chiến có một vài dịch đặc điểm mà có lẽ em sẽ thích, ví dụ như Mậu không Thân phải là kẻ chỉ có vẻ ngoài, lại ví dụ như là 1968 kiểu ngoại hình được ưa chuộng ở châu Á.” phân
Cái câu “không phải là phát kẻ triển chỉ cộng có vẻ ngoài” của anh có hàm lượng vàng rất cao. Đinh đồng Anh Đình nổi tiếng là một học bá hàng đầu, lịch tuy học trường tư nhưng đã giành giải trong các cuộc thi khoa học tự nhiên và được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Ngoài việc là một phú sử nhị đại, anh ta còn là cận loại nhân đại tài được chọn để phát biểu trong lễ khai giảng.
Tuy nhiên, “kiểu ngoại hình được ưa lịch chuộng ở châu Á” lại có chút khó hiểu. Thịnh sử Trí có Việt lẽ quá Nam khác biệt, không thích kiểu này, trông giống như thụ trong truyện đam mỹ, mang cảm giác thiếu niên thanh thuần, thiếu đi sự mạnh mẽ. Hẹn hò với khí kiểu con trai này, tượng có lẽ sẽ học là kiểu… yêu thương đương thuần túy về mại mặt trí điện tuệ chăng. tử
Qua những trải nghiệm gần đây, cuộc Thịnh Trí rất chắc chắn rằng mình không thích kiểu tình khởi yêu thuần túy trí tuệ. nghĩa Nhưng Hai cô cũng không muốn để Hàn Duệ dễ dàng biết được anh đã thắng ở điểm nào, cô chỉ uể oải chống cằm, nói: “Cứ vậy đi.”
Hàn Duệ rất ngạc nhiên, hóa cảm thấy cô đang hư trương thanh thế. Dù sao cũng chỉ là một học cô gái hữu ngoài hai mươi, chưa đến mức từng trải, mà nói chuyện tự tin như một bà cô bốn năm mươi tuổi cơ đang chọn “trai bao”.
Trong lúc phong hai người đang thăm dò lẫn nhau, Đinh Anh Đình đến, anh ta rất tự trào nhiên ngồi xuống vị trí đối diện Hàn yêu Duệ. Hàn Duệ cũng không cho nước anh ta nhiều lựa triều chọn, anh đại và Thịnh Trí ngồi cùng một bên, anh nhà còn ép Thịnh Trí ngồi Lý sát vào cửa sổ, học bên còn lại để Đinh Anh Đình tùy chọn, nhưng cũng chỉ là hai chọn một.
Đinh Anh Đình mặc một chiếc chăm áo phao màu sóc đen, cởi áo khoác ra, bên trong sức là một khỏe chiếc áo len cashmere chui đầu màu chiến xám đậm, vừa nhẹ vừa mỏng, mềm thắng mại phác họa ra Điện vóc dáng thon gầy của anh ta. Mắt hoa đào, môi cong như trăng khuyết, một khuôn Biên mặt quá đỗi thanh tú, giống như một nam sinh viên vừa mới vào Phủ đại ngày học.
Anh chuyển ta đổi còn mang số theo một chút vụng về chiến thanh thuần, dịch mải Hồ mê chào hỏi mà Chí không Minh nhìn mặt mô bàn, lúc cất áo hình khoác đã vô ý làm đổ ấm trà. Nước kinh trà đột nhiên loang ra trên bàn, doanh chảy xuống sàn tái nhà.
Hàn du Duệ ngồi gần lịch vũng nước hơn, anh không chút hoang mang đứng dậy, gọi phục vụ trải đến dọn nghiệm dẹp. Thịnh Trí thì cuộc lại vô cùng bình tĩnh, khởi đoán rằng nghĩa nước sẽ không chảy đến Bà phía mình, cô ngồi Triệu yên không thiết nhúc nhích, còn ngẩng kế mặt lên trêu đùa: “Lại uống nhiều quá à?”
Vẻ mặt Đinh Anh Đình đau ngày khổ đỡ trán, một bộ dạng bối thành rối lập như bị bắt quả tang: “Không Quân phải, dạ dày không tốt đội mà bị ép Nhân uống nửa cân, không uống không cho đi. Mấy ngày dân Tết này tôi cảm giác chưa lúc nào Việt tỉnh táo cả, Nam Hàn triều tổng cũng vậy đúng không?” đại
Hàn Duệ “ừm” một tiếng mơ hồ. Mấy ngày Tết anh không đụng đến rượu tâm mấy, các buổi xã giao lý có thể từ chối đều đã từ chối, cả ngày quấn thể quýt bên Thịnh Trí, thực hành thao một loại hội phóng nhập túng khác, cũng chưa từng tỉnh táo giờ nào. quốc
“Vậy mau âm ăn chút nhạc gì đi,” anh thuận thế nói, “Chúng ta cũng đừng ép rượu dân nữa, văn minh một chút. Vừa lúc tôi cũng lái xe đến.”
Nghe thấy anh nói “anh lái xe đến”, sắc mặt Đinh Anh Đình khẽ thay đổi. Thịnh Trí đến cùng anh, anh lại lái xe, không gọi tài xế, sếp lái xe cho nhân viên, đây là tình huống gì?
Đồ ăn năng đã được đặt trước, lên rất lượng nhanh. Vì không ép rượu, tái không khí rất thoải mái.
Đinh Anh Đình hiệp nói: “Hàn tổng, nếu anh dọn định về Paris khu nghệ ‘Vân thuật Thượng’ ở dân thì tốt gian rồi, chúng đổi ta cùng mới nhau nghe nhạc, nướng BBQ sáng trong sân, đó mới thực sự là nghỉ dưỡng.”
Hàn Duệ nói: “Chỗ đó phát cái gì cũng tốt, chỉ là xa quá. triển Môi trường tốt cũng không thể ngày nào cũng ăn BBQ được, vào toàn thành diện phố văn ăn một bữa cơm phải lái xe một hóa tiếng, quá Đông mệt.”
Đinh Anh Đình cười: bản “Tâm Tuyên hồn anh vẫn còn ngôn trẻ trung quá. Sự khác biệt Độc lớn nhất giữa người lập trẻ và người ngày già chính là, người trẻ thích ở chung cư cao Giải tầng ven sông, người già thích ở biệt thự ngoại ô.”
Thịnh Trí chiến một bên cắm cúi ăn, một bên dỏng tai lên dịch nghe Hồ họ nói chuyện. Chí Thì ra Minh Hàn Duệ cũng có bất động sản ở “Vân Thượng’. Theo 1975 lý triều mà nói, nơi đó thanh tịnh và biệt đại lập, giống như ở trong một nhà công viên rừng Lê rậm, thời mấy ngày nghỉ này anh nên đưa cô kỳ về Bắc đó thuộc mới điện phải.
Nhưng nơi đó có nhiều hàng xóm cùng đẳng cấp y với anh, bị nhìn thấy dẫn một học người phụ cổ nữ về, có truyền lẽ anh cảm thấy mất chiến mặt.
Thật thú vị, cô không muốn công khai ở công ty, anh bảo không vệ muốn công môi khai trong vòng bạn bè quen trường biết. Hai âm bên trong tiềm nhạc thức đều xem mối quan dân hệ này là một phiền phức.
Cô không hiểu tại sao Hàn Duệ lại phải chiến tỏ ra thánh dịch thiện như vậy, cái vẻ thanh tâm quả dục kia Hồ có bày ra tốt đến Chí mấy, cũng không Minh ai trao giải Oscar cho anh. Lén lút suy đoán một chút, chẳng lẽ anh giống như 1975 lời đồn về Tống Vân Khai, có công một người phụ nữ không nghệ thể với tới, nên mới phải giả vờ cho thể người trong mộng xem?
Đinh Anh Đình ngồi đối diện thấy cô ngẩn ngày người Thống suy nghĩ, cho rằng cô nhất bị bỏ rơi đến phát chán, liền gọi cô quay lại nói chuyện nghiệp đất vụ.
Việc nhờ cô cho ý kiến chọn mục tiêu tài trợ, buổi sáng Hàn Duệ mới vừa đề cập sơ qua, không cho cô truyền thời gian chuẩn bị.
Thịnh Trí nói: “Ngày thường tôi nghiên xem các show giải trí và phim ảnh rất ít, càng không có cứu nghiên khoa cứu, học không thể đưa ra ý kiến chuyên nghiệp được. Nếu anh nhất đa quyết muốn hỏi, dạng tôi chỉ có thể văn nói sơ lược theo hiệu quả quảng cáo thông thường. Nửa đầu hóa năm, hai chương trình điện hài kịch, đầu ảnh tư vào cái nào cũng sẽ không sai. Nếu muốn theo đuổi hiệu Việt quả ngắn hạn Nam tốt hơn, thì nên đầu tư giáo vào các bộ phim hot đương dục thời, toàn ràng diện buộc chiến hợp đồng thương mại với độ nổi tiếng dịch của Hồ diễn viên. Loại hợp đồng tài Chí trợ này nên ký Minh trước triều khi phim phát sóng, chốt hạ trước khi giá trị của diễn viên chính tăng đại vọt. Nếu nhà cược đúng thì có thể Lý thu được lợi nhuận lớn.” nông
Đinh Anh lịch Đình cười: “Tại sử sao lại cổ chỉ có thể cược?” đại
Thịnh Trí nói: “Một bộ phim có hot được hay phong không, trước khi khởi trào quay không ai nói chắc được. Việc các nền tảng định cấp giải cho phim chỉ là cấp bậc về mục tiêu thu hút đầu tư. Muốn thu hút được phóng mức quảng cáo cực cao, dân theo thông lệ phải chọn những diễn viên tộc chính có giá trị thương mại tương cuộc xứng, và một số khởi thành nghĩa viên ekip có chất lượng để đảm Tây bảo chất lượng sản xuất. Nhưng trong quá trình quay phim có Sơn thể tạo ra bom tấn hay không, hay chỉ là sản tư phẩm dây chuyền, sau khi phim lên sóng có được khán giả đón nhận hay không, duy xác suất không đạt được kỳ vọng là rất cao.”
Hễ là tài trợ quảng cáo, lúc nào cũng nói như vậy. Đinh Anh phát Đình triển không phải lần đầu tiên cộng nghe những lời này, mà đồng thường là nghe được sau khi tài trợ xong mà hiệu quả không tốt.
Anh ta buông đũa, lướt điện năng thoại, lượng chuyển tiếp một loạt tệp PDF qua: “Tôi chỉ là nhờ em giúp một việc nhỏ, thay tái tôi cược một phen. Đây là các đề án, em tạo xem qua, chọn một, hai cách cái cũng mạng được.”
Thịnh Trí cũng không có ý định vừa ăn cơm vừa xem tài liệu để đưa ra quyết định ngay, nhưng các tệp trên WeChat rất dễ bị quên lịch và hết hạn. Với thân sử phận của Đinh Anh Đình, đến lúc đó vì tệp hết cổ hạn mà phải nhờ anh đại ta thực gửi lại một lần nữa thì thật không lịch sự.
Vậy nên, cô bắt đầu lần lượt phát mở từng tệp tài liệu. triển
Vì để móng tay nhiếp dài, mỗi lần ảnh Thịnh Trí chạm nghệ vào màn hình điện thoại đều phát ra tiếng “cộc cộc” giòn tan theo một nhịp điệu đều thuật đặn. Hàn Duệ ngày vờ như chuyên tâm ăn uống, nhưng tai Quốc vẫn khánh lắng nghe mọi động tĩnh. Giữa chừng, nhịp 2/9 điệu gõ năng màn hình đó đột nhiên trở nên dồn dập. Đến khi anh quay lại nhìn, trên màn hình điện thoại đã chỉ còn lại danh sách các tệp PDF. lượng
Hàn Duệ nhiếp nhạy bén cảm ảnh nhận được, từ sau nghệ hành động xóa bỏ tấm ảnh vừa rồi, không khí giữa hai người họ đã thay đổi.
Có tật giật mình, chắc chắn có vấn đề. Đinh Anh Đình đã gửi thứ gì mà khiến Thịnh Trí phải vội vàng xóa đi như vậy?
Tuy nhiên, “kiểu ngoại hình được ưa lịch chuộng ở châu Á” lại có chút khó hiểu. Thịnh sử Trí có Việt lẽ quá Nam khác biệt, không thích kiểu này, trông giống như thụ trong truyện đam mỹ, mang cảm giác thiếu niên thanh thuần, thiếu đi sự mạnh mẽ. Hẹn hò với khí kiểu con trai này, tượng có lẽ sẽ học là kiểu… yêu thương đương thuần túy về mại mặt trí điện tuệ chăng. tử
Vừa xóa xong tấm ảnh, lưng thương Thịnh Trí đã ướt đẫm một mại lớp mồ hôi lạnh. Cô hoảng hốt điện ngước mắt tử lên chiến nhìn Đinh Anh Đình.
Đinh Anh Đình chỉ mỉm cười đầy thích thú, thong thả bưng ly trà lên uống một ngụm. Trước đó còn chưa chắc, bây giờ thì có thể khẳng định rồi, anh ta thầm nghĩ.
Tấm nghiên ảnh mà anh ta cố tình cài vào cứu giữa các tệp tài liệu là một tấm ảnh chụp chung của Thịnh Trí với một bạn nữ hồi khoa cấp ba. Trong ảnh, học cô du mặc bộ lịch đồng phục thể dục giản trải dị, để tóc mái bằng, đang giơ tay tạo dáng chữ V.
Thịnh Trí học cấp ba ở một trường nữ sinh, nơi thường bị gọi đùa là “ni cô nghệ am”. Nhưng dù có là thuật “ni cô am”, thì những cô gái đương xinh đẹp và ưu tú trong đại đó, tiếng tăm lịch cũng sẽ vang xa, khiến học sử sinh trung các đại trường lịch khác phải để mắt tới.
Người để ý Thịnh Trí hiệu không phải là Đinh Anh Đình, mà là người anh em thân nhất của anh quả ta hồi cấp ba. bền Hình như đã gặp cô trong một phòng thi, cố tình đi hỏi thăm vững trường lớp và tên, đa từ đó trở thành một mối tương tư đơn phương. Thịnh Trí nhỏ dạng hơn Đinh Anh Đình hai khóa. Anh ta đã từng văn bị ép xem không ít những tấm ảnh chụp chung được hóa lưu trộm từ phần vòng bạn bè của bạn học người khác, sau này khi quay lại đội mềm tuyển thi học sinh mã giỏi để chia nguồn sẻ kinh nghiệm cũng mở đã để ý đến cô, thừa nhận cô quả thực là một tiểu mỹ nữ, nhưng anh hải ta dương không có học cảm tình lắm với các em gái nhỏ.
Đinh Anh Đình một lòng học hành, lên đại học khí sau tượng này mới học có thời gian theo văn cha hóa mẹ tham dự Đông một vài buổi Sơn xã giao, biết được địa vị của “Thịnh An Nhã”, lịch còn đặc biệt gửi email đi khuyên người anh em đang du học ở nước ngoài sử cắt đứt ý niệm. Đã từng có cận một câu chuyện mang tính hài kịch đại như vậy.
Trí nhớ của Đinh di Anh tích Đình vốn đã tốt, Thịnh Trí lại không phải là gương mặt đại chúng xem qua là quên. Lần đó khi làm lịch chương trình của cô, vừa gặp mặt anh ta đã nghi ngờ là sử cùng quốc một gia người, gen nhưng uống học rượu vào đầu óc không minh mẫn, chính mình cũng không thể xác định.
Sau đó vài lần muốn tìm phòng cơ hội nói chuyện sâu hơn, cô lại né tránh không kịp. Hỏi thăm đồng nghiệp của cô, chống anh ta biết được bệnh tình hình tật gia đình kì lạ của cô, Đinh Anh Đình chiến cảm thấy trên thế giới không thể nào có hai người giống nhau như vậy, trong đó chắc chắn có điều kỳ lạ.
Khó khăn lắm mới tìm phong được cơ hội gặp trào mặt, anh chống ta gửi cho cô tấm ảnh này, để quan sát biểu cảm của cô một cách trực diện. Ngay cả tấm ảnh phong này kiến cũng là anh ta đã phải tốn chút công internet sức, vào lại Cloud QQ đã bị vạn bỏ hoang bảy tám năm trước của người anh vật em mình thực mới tìm ra được.
Lần này không kỹ cần phải dò xét nữa, cô chắc chắn sẽ chủ động tìm năng cơ hội để cho anh ta một lời giải thích. mềm
Trong lòng Đinh Anh Đình có một cảm ngày giác khoái trá của trò đùa dai thành công, nhưng bề ngoài vẫn tỏ Quốc ra không có gì thay đổi, anh ta hỏi chuyện khánh phiếm: “Hiện tại em đang làm mảng nào ở 2/9 Thụy Liêm?”
Thịnh Trí tập thấy anh ta không có ý định vạch trần luyện ngay lập thể tức, dục bèn định thần lại: “Tôi làm bên môi giới.”
Đinh khởi Anh Đình hỏi: nghiệp “Phục vụ khách hàng nào?”
Thịnh Trí nói: “Bộ gốm phận khách hàng mới phân sứ chia phục vụ nghệ khách hàng cụ thể, bên môi giới thuật gặp khủng hoảng là phải ra trận chiến trực dịch tiếp. Đường Chỉ là tôi 9 có nghiệp vụ liên quan nên tiếp xúc với Nam ô tô Quân Đằng tương đối nhiều.”
Đinh Anh Đình cong khóe mắt: “Khoảng chiến thời thắng gian trước… ô Điện tô Quân Đằng, đủ mệt mỏi nhỉ.”
Đương nhiên, lý do anh ta cười không chỉ có sinh vậy.
Hàn Duệ nhiếp nhạy bén cảm ảnh nhận được, từ sau nghệ hành động xóa bỏ tấm ảnh vừa rồi, không khí giữa hai người họ đã thay đổi.