“315 à? Thường thì năm nào cũng sẽ có công ty bị réo tên.”

——

Bữa tối thứ Năm, để tránh cả hai chết đói, Thịnh Trí đã vào bếp.

Hàn Duệ đứng bên cạnh, ra vẻ xắn tay áo lên: “Có cần anh hỗ trợ gì không?”

Thịnh Trí đang vội bóc vỏ tôm, không khách khí với anh: “Anh bỏ gà vào cái nồi này, đổ nước ngập gà, cho hết hành gừng trong chén này vào, thêm chút rượu nấu ăn, rồi bật lửa lớn đun lên.”

Vốn Hàn Duệ đã thông minh, các bước đầu đều làm răm rắp không sai sót, chỉ đến bước đổ rượu mới mở miệng hỏi: “Thêm bao nhiêu rượu vậy?”

“Tùy ý đổ một chút là được, chủ yếu là để—” Thịnh Trí lơ đãng liếc qua, phát hiện anh đã nhanh tay đổ rượu vào, “Cứu… mạng, sao anh lại đổ rượu vang đỏ vào thế?”

Hàn Duệ không thấy có vấn đề gì, lý lẽ đanh thép: “Hầm đồ ăn đương nhiên phải dùng rượu vang đỏ.”

“Em chỉ muốn chần sơ qua gà thôi, thiếu gia ơi.” Thịnh Trí thở dài, nhìn con gà đỏ au trong nồi mà bất lực. Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút về tính khả thi, về lý thuyết thì chỉ là để khử mùi tanh, rượu gì cũng không thành vấn đề, rượu vang đỏ đun nóng cũng không đến mức biến chất, chỉ là một con gà bị nhuộm đỏ…

Liệu có…