Hàn Duệ có từng nghĩ đến không? Chính anh đã từng là một trong những kẻ thậm chí còn không ý thức được sự tồn tại của cô, một “bình hoa di động”.
——–
“Thịnh Trí.”
“Vâng?”
“Có một kiến thức mà em cần phải biết.”
“Vâng.”
“Người không ăn cơm, sẽ chết.”
Thịnh Trí cười cười, mơ màng hỏi: “Bây giờ là ban ngày hay ban đêm?”
Có thể đặt ra một câu hỏi như vậy, đủ thấy mấy ngày qua cô đã sống hoang đường đến mức nào.
Hàn Duệ rút cánh tay ra từ dưới người cô, xuống giường kéo rèm cửa. Ánh nắng đột nhiên ùa vào, có chút chói mắt, cô nhíu mày, cũng không mở mắt ra, cô quay mặt về phía bóng tối.