Năm mới, khí sắc mới.

——-

Hàn Duệ gần như không ngủ được. Anh cứ ra vào phòng liên tục, lúc thì đi lấy bao cao su mà shipper vừa giao tới, lúc lại đắn đo có nên hâm nóng chút đồ ăn để chờ Thịnh Trí tỉnh dậy hay không.

Lúc gần sáng cô cũng ngủ thiếp đi, nhưng chỉ là ngủ bù được hai, ba tiếng. Một mình anh thức suốt khoảng thời gian đó mà cảm thấy dài đằng đẵng, anh ghen tị với giấc ngủ say như một đứa trẻ của cô. Khi nằm xuống, anh ôm cô từ phía sau; lúc rời đi lại phải nhẹ nhàng rút tay ra. Cô bị làm phiền nhưng không hề tỉnh giấc, chỉ xoay người rồi ngủ tiếp. Giống như một chú mèo con quấn người, trong mơ màng còn dụi dụi vào lòng anh.

Dưới ánh nắng ban mai, nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, vệt hồng đã phai đi, anh có chút không quen.

Nhớ lại sự cuồng nhiệt đêm qua…

…

Lý trí quay về thực tại, sợ đã muộn, anh đành phải lay Thịnh Trí tỉnh dậy.

“Ưm?” Mắt cô vẫn còn ngái ngủ.

Anh đưa ly sữa nóng đến trước mặt cô: “Uống chút sữa đi cho đỡ hại dạ dày…”