“Vậy thì tôi không nhận nổi, trả lại cho anh.”

———

Thịnh Trí không cảm thấy mình đã làm gì sai. Nửa năm qua, cô chưa từng mua bộ quần áo nào quá đắt tiền. Bộ đồ Hàn Duệ chọn cho cô là một thiết kế lụa mềm vân chéo màu trắng viền bạc đen, cực kỳ dễ phối, có thể mặc đi làm, mà đến những nơi giải trí cao cấp như TASTE cũng không hề lạc lõng. Mua quần áo chẳng phải là để mặc hay sao?

Nhưng cô cũng hiểu vì sao Hàn Duệ không vui, nhất là khi nhớ lại cuộc gọi nhỡ của anh lúc chiều. Cuộc gọi đó, có phải anh định rủ cô đi ăn tối không?

Tuy nhiên, khi nhìn theo hướng anh vừa đến, Thịnh Trí thấy Tống Vân Khai và hai cô gái mà cô đã gặp ở sân thượng lúc chụp ảnh “check-in”.

Người bên cạnh Tống Vân Khai có lẽ là bạn gái anh ta, vậy thì cô gái xinh đẹp nổi bật còn lại hẳn là bạn gái của Hàn Duệ. Cô nàng khoác một chiếc áo da nhân tạo sặc sỡ đầy cá tính bên ngoài, nhưng khi vào trong nhà hàng, cô ta cởi ra để lộ chiếc váy hai dây màu đen hàng hiệu. Phần ngực váy đính đầy những mảnh sequin nhỏ li ti màu xanh và hồng, eo váy có một lớp voan đen mỏng. Làn da màu đồng của cô ta được phơi nắng đều tăm tắp, mái tóc đen dài thẳng mượt buông xõa trên vai, đôi hoa tai tua rua bạc phóng khoáng khẽ đung đưa theo mỗi chuyển động.

À, thì ra anh thích kiểu này.

Nghĩ đến việc anh gọi cho mình không được liền lập tức hẹn hò với cô gái khác, sự áy náy trong lòng Thịnh Trí bỗng tan biến.

Hàn Duệ cũng chẳng phải chưa từng điều tra về Vương Linh Quân, trong lòng anh đã có không ít phỏng đoán, vậy mà giờ đây vẫn tỏ ra lịch thiệp, tử tế.

Nếu anh đã muốn cô giới thiệu, cô sẽ diễn tròn vai theo đúng quy trình công việc: “Đây là bạn tôi, Vương Linh Quân, làm bên mảng truyền thông tự do. Còn đây là sếp của tôi, Hàn tổng.”