Lúc còn nhỏ, Thịnh Trí cho rằng nhà là một tòa lâu đài, lớn hơn một chút mới phát hiện đó là một chiếc lồng son.

——–

Thịnh Trí hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Hàn Duệ.

Anh và Tống Vân Khai cùng bạn bè của họ đặt bàn bốn người ở phía trong, trong khi bàn của cô ở gần cửa sổ, ngoài ánh đèn của nhà hàng còn có ánh đèn hoa lệ của thành phố bên ngoài. So với đó, chỗ ngồi phía trong tối hơn nhiều.

Nguyên nhân quan trọng hơn là thói quen nghề nghiệp của Thịnh Trí. Khi nói chuyện, ánh mắt cô rất ổn định, chỉ nhìn thẳng về phía trước chứ không liếc ngang liếc dọc.

Vương Linh Quân nói: “Tôi đã nghĩ sau khi Lạc Nghiên đi, cậu sẽ thân với Hạ Giai hơn.”

Thịnh Trí đáp: “Hai thành phố cách nhau một tiếng tàu cao tốc tuy nói là gần, nhưng cũng là khoảng cách. Hơn nữa, cậu ấy cũng có vòng tròn bạn bè mới của riêng mình. Các bà vợ của đồng nghiệp chồng cậu ấy gần như là các bà nội trợ toàn thời gian. Tôi qua đó một chuyến, cậu ấy gọi mấy người cùng nhau uống trà chiều, chủ đề họ nói tôi chẳng xen vào được câu nào, chỉ cảm thấy rất tiếc nuối. Lúc đi học, cậu ấy là một người cá tính biết bao, vậy mà mới qua nửa năm…”

Vương Linh Quân: “Kẻ trí không lụy tình. Cậu ấy mệt mỏi là do kết hôn quá sớm, nhìn thấy chưa đủ nhiều. Nhưng có lẽ trong mắt cậu ấy, cậu ấy là người bình thường, còn người như cậu mới là bất thường.”

Thịnh Trí uống cạn một hơi phần cocktail còn lại trước mặt, rồi bật cười: “Đúng vậy, cậu ấy còn định giới thiệu đối tượng cho tôi, dọa tôi sợ đến mức phải chạy trốn ngay lập tức.”

Vương Linh Quân vẫy tay gọi phục vụ, đặt thêm cho cô ba ly y hệt, rồi hỏi ý kiến cô: “Còn muốn thử vị khác không?”

Thịnh lịch Trí trực sử tiếp gọi Việt món với phục vụ: “ Cũng cho tôi Nam thêm ba ly loại chanh hiệu dây đó.”

Vương Linh Quân dinh uống rượu của mình, cười trêu chọc cô: “Chắc chắn có người đã nói với cậu dưỡng rằng con gái đừng hợp nên nghiện rượu như vậy, nhưng tôi biết lý cậu thương chắc chắn mại sẽ không nghe, nên tôi không điện nói.”

Thịnh Trí nửa đùa nửa hải thật làm động tác bịt tai, tỏ vẻ không nghe.

Nụ cười của Vương Linh Quân sâu hơn một hiệp chút: “Thời kỳ nổi định loạn của cậu Genève thật dài. phát Nhưng cậu có từng nghĩ, cuối cùng sẽ giải quyết mọi chuyện thế nào không?” Anh ta làm triển chậm lại nhịp cộng điệu, đồng dừng một lát, sợ cô không hiểu nên nói thêm, “Chuyện rời khỏi nhà ấy.”

Thịnh Trí địa thu lại nụ cười, rất bình chất tĩnh nhún vai: “Có học lẽ cũng không cần công phải nghệ giải quyết. Ba mẹ và con thể cái thao trên an đời rồi ninh cũng sẽ ngày càng xa cách, chỉ là sự mạng thay đổi của tôi đầu đột ngột hơn một chút thôi. Nhưng cậu không phải cũng vậy sao? Dần dần, mấy năm mới về nhà một lần vào dịp Tết, hai ba năm mới gặp mặt, mấy tháng mới gọi một tư cuộc điện thoại, chẳng có gì để nói, cuối cùng khi ba mạo mẹ sức khỏe không tốt, hiểm cậu sẽ từ trên trời giáng xuống mà bên cạnh có một bác sĩ nào đó.”

Vương Linh Quân hải gật đầu: “Đúng dương thật, bây giờ rất khó để tìm được tiếng nói chung với người nhà học rồi.”

Anh ta thất thần trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, từ trong túi bên cạnh lấy ra một hộp quà được hiệp gói giấy màu đỏ đặt trước mặt cô: “Cái này cho cậu, quà định năm mới. Mở ra Paris xem đi.” công

Một chiếc hộp gốm chữ nhật nhỏ xinh, cô cầm lên tay thấy không sứ có trọng lượng gì.

Cô đoán đó là một chiếc ví. cuộc

Thịnh Trí vừa vui vẻ bóc giấy gói, cuộc vừa áy khởi náy xin lỗi: “Nhưng mà tôi chẳng chuẩn bị gì cho cậu nghĩa cả.” Bà

“Không tâm sao, đừng khách sáo vớ vẩn.” Vương Linh Quân đổi một lý tư thế thoải mái hơn, dựa vào lưng thể ghế chống thao cằm, “Tôi đoán kiến cậu sẽ thích cái này.” Dừng một chút, anh ta lại nói một cách chắc chắn hơn, trúc “Tôi tin rằng hiện cậu sẽ thích cái này.”

Thịnh Trí mở lớp hải giấy gói ra, bên trong là một dương cuốn sách.

Cô ngây người.

Bản gốc của cuốn 《RUNAWAY》.

Vương Linh Quân nói thêm: “Đây là bản in đầu tiên. Có lẽ cậu đã có các phiên bản khác rồi.”

“Tôi…” Trong lòng Thịnh Trí nhất lịch thời ngũ vị tạp trần, sử “Đúng vậy, Việt ở nhà.”

Cô không kìm được mà hồi phong tưởng lại trào thời thiếu Đông nữ mẫn cảm đa sầu của mình. Du

Thịnh Vệ Bình không thừa địa nhận sự hy sinh của chất mẹ cô. học Khi bước vào tuổi trung niên và leo lên đỉnh cao quyền lực, hiệp ông càng thêm tự phụ, dần dần không cho định bà không gian để lên tiếng, chỉ biết Paris quát bà câm miệng.

Lần đầu tiên y đọc cuốn sách này, cô mới học lớp tám.

Một truyện ngắn chuyển có độ dài vừa phải. Khi đổi đọc đến từ cuối cùng, một tiếng “rầm” thật lớn trong phòng số khách y đã phá học vỡ sự yên tĩnh của cổ màn đêm. Tim cô đập loạn một hồi lâu, cô thấp truyền thỏm đi cuộc xuống lầu, “chiến hỏa” đã được dẹp yên.

Ba cô lại uống say mèm. Bởi vì trong bữa tiệc, mẹ cô đã khuyên ông uống kiến ít đi một chút, trúc ông cho rằng hiện bà làm ông mất hứng, mất mặt, nên sau khi về nhà đã dùng chiếc bình đại hoa trang trí đắt tiền trong phòng khách ném vỡ màn hình TV.

Trong tay Thịnh Trí cuộc lúc đó chính là đang cầm cuốn sách này. Cô đến gần người mẹ đang úp mặt khóc nức nở, lần đầu tiên hỏi bà: “Mẹ, tại sao mẹ không rời khỏi ba?”

Không hiệp giống như người ngoài tưởng tượng, Mẹ cô hoàn định toàn không phải kiểu phụ nữ Paris nội trợ tách biệt với xã hội, ngược lại, bà là người vô hóa cùng có khí phách và quyết đoán. Ba của Thịnh Trí, Thịnh Vệ học Bình, lớn lên trong khu hữu tập thể cán bộ, từ “quan nhị đại” trở thành quan chức. Thời cơ trẻ thuận buồm hiệp xuôi định gió, sau khi ra ngoài kinh doanh lại không có tâm Genève cơ lọc lừa trên thương trường. Rất nhiều lần văn suýt bị người ta gài bẫy đến phá sản, đều là nhờ mẹ cô dự đoán chính xác, ra tay quyết hóa liệt, giúp ông Đông cứu vãn công ty.

Nhưng chiến đàn ông chính là như dịch vậy. Sau khi thành công, sự nghiệp lớn mạnh đều trở thành công lao của Biên một mình ông. Không những không luận công ban thưởng, mà còn xóa sạch cả công lao lẫn giới khổ lao của 1950 vợ mình.

Thịnh Vệ Bình không thừa địa nhận sự hy sinh của chất mẹ cô. học Khi bước vào tuổi trung niên và leo lên đỉnh cao quyền lực, hiệp ông càng thêm tự phụ, dần dần không cho định bà không gian để lên tiếng, chỉ biết Paris quát bà câm miệng.

Thịnh Trí thiên chính văn vì quá học hiểu rõ lịch sử khởi chất nghiệp của ba mình nên mới bất lượng bình thay cho mẹ, cũng giận bà vì không cao chịu hiệu tranh đấu.

Chưa cần nói đến phương diện tình nghĩa “công chiến lao của anh có một nửa của em”, chỉ xét lược về mặt pháp luật, tài sản trong kinh hôn nhân doanh đương chiến nhiên dịch cũng có một nửa của mẹ.

Nhưng bà chưa thực bao tế giờ có thể chi phối được ảo một nửa của mình, mà triều bị kiểm soát đại chặt chẽ, mỗi tháng chỉ nhận được nhà một Trần khoản truyền sinh hoạt phí được tính toán chi li để quản lý thông gia đình. Bà không xã giống nữ chủ nhân, mà giống một hội người quản đầu gia, không dám làm phật lòng chủ nhân dù chỉ một chút.

Ông là chúa tể nói bản một không hai Hiến của bà. pháp Bà ra vào cần ông cho đầu phép, bà giao du cần tiên ông đi cùng, bà kết giao với ai cũng phải di qua cửa tích ải gật đầu của ông. Ra ngoài mua sắm không lịch được quá lâu, phải chạy đua với thời sử gian, bấm đồng hồ để trở về, kẻo ông về nhà không có thiết người nghênh đón.

Ông sẽ nổi trận nghệ lôi đình chỉ thuật vì bà nói nhiều vài dân câu trong gian nhóm bạn lịch chung, sử cho rằng bà trung tự hạ đại thấp bản thân làm tổn hại mặt mũi của ông. điện

Bà phòng chụp vài tấm ảnh phong cảnh trong vườn nhà đăng lên chống mạng bệnh xã hội cũng sẽ tật bị ông quát mắng, ông nói bà triều tiết lộ quá đại nhiều bí mật trong nhà, cuối cùng nhất định sẽ hại chết ông.

Lúc còn nhỏ, Thịnh Trí cho rằng nhà là một tòa lâu đài, sinh lớn hơn một chút mới phát hiện đó là một học chiếc lồng son.

Cô không thể hiểu ngày nổi mẹ mình. Khi mẹ cô nhìn thấy cuốn Quốc sách trong tay khánh cô, bà không 2/9 trả phát lời câu triển hỏi của cô, mà ngược tài lại năng đưa ra một lời khuyên: “Con còn nhỏ, phong nên xem một chút tiểu thuyết ngôn tình, những câu chuyện tình yêu trào lãng mạn.”

Thịnh Trí cho rằng mẹ cô luôn có sự lựa chọn, giống như bà luôn biết trong cuốn sách đó du viết về những câu lịch chuyện trải tuyệt vọng và tan vỡ đến nhường nghiệm nào, nhưng bà lại khó hiểu đến mức không muốn truyền bước ra bước chân đó.

“She held out against the temptation.” lịch (Nàng đã sử chống lại được sự cám dỗ.)

Cô muốn cười khổ, nhưng trong du mắt không khỏi lóe lên lệ quang, lịch bất giác phải đưa tay che mặt.

Cô lại tự nhắc nhở mình, giờ phút này đang ở nơi công cộng, đối internet diện vạn là một người đang cố gắng thấu hiểu mình, người vật đó đáng để dữ được đáp liệu lại bằng lớn một nụ cười.

Trong mắt Hàn Duệ, tư cảnh này lại trở thành “vui quá mà khóc”. duy

Anh chưa bao giờ cảm thấy mất mát đến thế.

Anh đã từng thấy biểu cảm thông phong thường của trào Thịnh Trí Cần khi nhận quà. Anh Vương luôn cho rằng Thịnh Trí vì có nhan sắc nên chiếm hết mọi ưu thế, muốn khí gì cũng có tượng người hai tay dâng lên, là một người phụ nữ rất khó để lấy lòng. Hóa học ra vẻ ngoài anh không chút gợn sóng của cô là vì anh vốn chẳng đoán trúng tâm tư của cô.

Anh cố y gắng nhìn tế ra xa, thấy đó là một cuốn sách, cũng thông không thấy bất minh ngờ, điều chuyển này khá đổi phù hợp với số phong cách của cô.

Nhưng từ góc độ của mô anh, anh không thể nhìn rõ tên sách trên bìa là gì.

Anh chiến bỗng nhiên phát hiện, anh và Thịnh dịch Trí cách Hồ nhau quá xa.

Bậc thầy pha chế của TASTE từ quầy bar rất xa đi ra, băng qua cả giáo nhà hàng để đến bên cạnh Thịnh Trí dục và lộ ra STEM vẻ kinh ngạc vui mừng: di “Hi! Anya! Anh tích đoán ngay là em mà!”

Thịnh Trí đặt cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy ôm anh thời ta: “Hi, Phil. Lâu rồi không gặp.”

Cô không phân ngồi xuống ngay, hai người đứng trò tích chuyện vài câu, tài đại chính khái là cảm thán về việc phần TASTE ba tháng mềm qua liên mã tục phải nguồn đóng cửa, cùng mở với nỗi lịch chua xót của những sử nhân viên nước ngoài đã hai năm không được về nước.

Hàn Duệ uống một chiến ngụm dịch rượu, không nghe thấy họ đang nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn.

Hai cô gái bên cạnh anh cũng thấy được động tĩnh bên đó, liên tục lấy làm lạ: “Chưa bao thương giờ thấy mại bậc thầy pha chế ra ngoài gặp khách, trong truyền thuyết không phải điện luôn là một cool guy từ chối giao tiếp sao!”

Tống Vân Khai nghe sinh xong không tin: “Chỉ là các cô thái chưa gặp thôi, một tay pha chế thì có học thể cao quý tập đến đâu chứ, tôi bảo anh ta ra đây anh ta dám luyện không ra sao?”

Thế là khi bậc thầy marketing pha chế quay thể trở về, Tống Vân Khai vươn dài cánh tay làm một động tác mời gọi: “Hi! Lại đây một chút!”

Bậc nghệ thầy pha thuật chế không hề tiến lại gần đây, khi nhìn qua, sắc mặt đã đổi thành một nụ cười dân xã giao gian lạnh nhạt. điện

Anh ta khẽ phát gật đầu với Tống Vân triển Khai, coi như đã tài chào hỏi, rồi ra hiệu cho một nhân viên phục năng vụ.

Người ngày phục vụ thì lập tức chạy thành tới, cúi người bên cạnh Tống Vân Khai: “Thưa ngài, ngài có yêu cầu gì ạ?”

Hai cô gái bản đồng thời Tuyên che miệng cười nhạo.

Tống Vân Khai bị bẽ mặt, nhưng cảm thấy không cần thiết phải giáo so đo chuyện nhỏ nhặt, bèn tìm cách chữa ngượng dục bằng việc hỏi phục vụ toàn xin diện ít muối tiêu triều cho qua.

Trái lại, tâm trạng Hàn Duệ ẩm càng thêm u ám.

Thịnh Trí đúng nghiên là “muốn gió được gió, muốn mưa được mưa”, căn bản không cần đến anh. Anh vốn cho rằng mình thuận cứu buồm xuôi gió là nhờ gia thế hậu thuẫn, không ngờ khoa Thịnh Trí cũng có thể khiến cả thế học giới phải mỉm cười với mình như vậy. Nhan sắc tuyệt đối ấy, hóa ra cũng có thể đổi lấy đèn xanh hội tuyệt đối.

Tiếng làng reo của hai cô gái nghề ngồi cùng bàn đã cắt ngang suy nghĩ thủ của anh.

Gần đến phát thời triển khắc giao thừa, trời bỗng đổ tuyết lớn, những bông tuyết trắng như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống. Bị không tài khí lãng mạn năng thôi ngày thúc, các cô gái đồng loạt nhìn ra thành sân thượng, háo hức muốn ra lập ngoài chụp ảnh Quân kỷ niệm.

Thịnh Trí là một trong xây những người đầu tiên bị sự lãng mạn dựng ấy cuốn đi, lập tức nhẹ xanh nhàng lướt ra ngoài. Hai y cô gái đi cùng Hàn Duệ tế cũng nhanh chóng đi theo.

Thịnh Trí chụp ảnh rất nhanh. Giữa khung cảnh tuyết phát rơi lả tả, triển cô chỉ tài tạo năng hai dáng triều rồi tuyên đại bố kết thúc.

Mặt Hàn Duệ thiết lạnh kế như băng, ánh mắt như đồ muốn xuyên thủng người họa cô.

Vương Linh Quân hải gật đầu: “Đúng dương thật, bây giờ rất khó để tìm được tiếng nói chung với người nhà học rồi.”

Trong một khoảnh khắc biến vô tình, cô ngẩng đầu lên. Động tác chỉnh lại chân váy của cô chậm lại. Bốn mắt họ chạm đổi vào nhau.

Với vẻ mặt chiến như muốn thiêu dịch rụi cả thế giới của Hàn Duệ, cô Đường biết chính xác là vì sao.

Cô lịch đang mặc sử chiếc chân váy anh mua, đi ăn cơm với một người trung đàn ông khác.

Chết người hơn là, lát quyền nữa khi cô trở con về người nhà, anh còn học có thể nhìn thấy chiếc tập áo khoác anh trực mua đang vắt trên lưng ghế của cô.

Thịnh chiến Trí nghĩ, xong đời rồi.

Hàn Duệ gen đương nhiên cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng học lại lướt qua rất nhanh. Giờ phút này anh lại nghĩ, ứng tại sao dụng cô có thể chụp ảnh với lưng du dựa vào cùng một khung cảnh, mà lại đẹp đến mức phong cách không giống những người khác?

Ánh mắt nhìn thẳng tắp đó khiến Tống Vân Khai không chịu nổi. lịch

Tống Vân Khai không nhịn được mà chế nhạo: “Hay là cậu qua thẳng bàn đó ngồi luôn đi? Nhìn chằm chằm cả giáo đêm rồi, cứ thuận theo lòng dục mình đi?” STEM

Ông sẽ nổi trận nghệ lôi đình chỉ thuật vì bà nói nhiều vài dân câu trong gian nhóm bạn lịch chung, sử cho rằng bà trung tự hạ đại thấp bản thân làm tổn hại mặt mũi của ông. điện

Anh ta không thương ngờ, Hàn Duệ đến cả thể diện cũng không màng, sải bước băng qua nhà hàng, thậm chí còn trực tiếp xách một chiếc mại ghế từ điện bàn bên cạnh qua ngồi xuống.

“Trùng hợp tập vậy sao? Sớm biết luyện em cũng đến đây chuyên thì đi cùng nhau cho rồi. Không giới thiệu bạn của em nghiệp sao?” Hàn Duệ cười như không cười nói.

Tống Vân Khai cũng chỉ hận không thể dọn một cái ghế tập qua luyện ngồi cùng để xem kịch vui.


Tác giả có lời muốn nói:

Câu tiếng Anh đó là câu kết của phòng tác phẩm 《Trốn Chạy》 (Runaway) của Alice Munro.

Người mẹ đã tái thất bại, hy vọng chế Thịnh Trí sẽ rác thành công. Hiện thải tại giáo Hàn dục Duệ còn không STEM hiểu cô bằng lão tập Vương nhà bên, luyện phải hiểu được cô thì mới có thể có HE (Happy chuyên Ending). nghiệp