Đã quyết tâm thì phải theo đến cùng, cúi đầu một lần là mất hết.

——–

Hàn Duệ nhất quyết không để Thịnh Trí và Đinh Anh Đình gặp nhau, anh chỉ trả lời qua loa bằng một câu mơ hồ: “Cô ấy có sắp xếp riêng rồi.”

Nhưng Đinh Anh Đình vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ một hai đòi hẹn một buổi gặp mặt khác.

Hàn Duệ cười như không cười, hỏi lại: “Cứ nhất thiết phải là cô ấy làm gì? Tôi giúp anh không được sao?”

Đinh Anh Đình đáp: “Chuyện này anh đúng là không giúp được thật. Anh có theo dõi phim bộ không? Anh có đu idol không? Cả giới giải trí anh còn chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.”

Hàn Duệ: “Lại tìm người phát ngôn à? Công ty Nguyên Thăng của các anh cũng có bộ phận quan hệ công chúng mà.”

Đinh Anh Đình cười: “Không hoàn toàn là người phát ngôn, mà còn có một gói tài trợ nội dung theo quý nữa. Quan hệ công chúng thì có đấy, nhưng tôi muốn nghe thêm nhiều ý kiến khác nhau.”

Hàn Duệ chẳng dễ dàng tin anh ta như vậy. Anh luôn cảm thấy thái độ của Đinh Anh Đình đối với Thịnh Trí rất mập mờ, nào là cái cớ “tình cờ gặp ở nhà hàng sau một sai lầm trong công việc, rồi chạy theo đòi trả tiền để xin lỗi”, kịch bản sến sẩm chẳng khác gì phim truyền hình. Bây giờ lại hết lần này đến lần khác hỏi tới, cũng viện lý do công việc, đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Thịnh Trí và anh ta vốn không thân, Hàn Duệ không tin bên cạnh anh ta không tìm ra được một người thân thiết hơn Thịnh Trí mà lại am hiểu về giới giải trí.

Có lẽ Đinh Anh Đình chỉ đơn giản muốn xem cô như một thú cưng để giải khuây. Thực chất, Tống Vân Khai cũng chỉ coi cô là trò tiêu khiển. Nói chuyện yêu đương với những người này thật nực cười, địa vị chênh lệch một trời một vực như vậy, muốn được đối xử ngang hàng lại càng nực cười hơn. Cô không thể nào tìm thấy dù chỉ một chút dấu hiệu của sự bình đẳng trong những mối quan hệ này.