Anh chỉ đang diễn một vở kịch chiêu mộ hiền tài trước mặt em thôi.
——
Thịnh Trí không hề biết, máy bay của Hàn Duệ vừa hạ cánh, anh đã muốn tìm cô ngay lập tức.
Anh gọi cho cô, nhưng cô không nghe máy.
Hàn Duệ không có thói quen gọi liên hoàn, thường sẽ không gọi lại lần thứ hai. Thịnh Trí không muốn trả lời, anh cũng không bận tâm, dù sao thì thời gian cũng đã muộn.
Khi xe đã vào đến khu dân cư, anh đột nhiên nhận ra trên hệ thống OA của công ty chỉ có ghi nhận chấm công đi làm của cô, chứ không có ghi nhận chấm công tan làm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh: không lẽ cô vẫn còn ở công ty?
Chỗ ngồi của cô trống không, nhưng áo khoác vẫn vắt trên lưng ghế, túi xách vứt dưới đất, chứng tỏ phỏng đoán của anh không sai, cô thật sự chưa về.
Không có nhiều phòng họp còn sáng đèn, anh tìm được cô không khó.
Lý Hòa Linh cũng đang gục đầu ngủ trên bàn. Hàn Duệ nhẹ nhàng lay cô ấy dậy, bảo cô ấy xuống tầng hầm tìm xe của mình để anh cho tài xế đưa về, rồi nhắn tin báo cho Tiểu Hà một tiếng. Cô gái nhỏ được ưu ái mà vừa mừng vừa sợ, có thể đi nhờ xe của sếp lớn, đầu óc nhất thời nóng lên, quên luôn cô chị cùng phòng của mình.
Sau khi tiễn Lý Hòa Linh đi, Hàn Duệ lấy một chiếc áo khoác đắp lên cho Thịnh Trí, rồi thong thả tìm một chỗ ngồi xuống, lúc thì nhìn cô, lúc lại nhìn điện thoại. Thời gian trôi qua rất nhanh.