Đến cả ngủ chung một giường còn làm được rồi, có yêu cầu gì mà không thể nói thẳng ra chứ?

——

Càng về cuối năm, vô số công việc tồn đọng cần phải hoàn thành trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, nhịp độ công ty càng thêm bận rộn, chẳng khác nào một bầy ong vỡ tổ. Thịnh Trí có khi chỉ đi đến phòng họp thôi mà cũng va phải hai ba người. Không phải cô đâm vào người khác thì cũng là người khác đâm vào cô. Ai nấy đều vội vã, đầu óc quay cuồng với đủ thứ suy tính.

Giữa trưa, khi đang ăn cơm trong nhà ăn, Thịnh Trí hóng được một vài “tiếng gió”.

Đối với Hàn Duệ mà nói, đây có thể là một tin không mấy tốt lành.

Chuyện trợ lý của anh nghỉ việc chỉ là khởi đầu. Lý Hòa Linh ghé tai cô, nói rằng phòng khách hàng bên kia sóng ngầm đang cuộn trào, nghe đâu có một sếp lớn sắp “nhảy việc”.

Thịnh Trí hỏi: “Tin tức có chắc không? Dạo này chị hay lượn lờ mấy trang tuyển dụng, thấy lạ là không có hồ sơ nào từ công ty mình cả.”

Lý Hòa Linh bật cười: “Người của công ty mình mà phải lên mạng tìm việc thì còn gọi gì là dân trong ngành nữa?”

Thịnh Trí im lặng, không nói ra rằng bản thân cô vốn cũng định làm như vậy.

Lý Hòa Linh tiếp tục phân tích: “Đặc biệt là những vị trí cấp cao, không ai đăng hồ sơ lên mạng cả. Làm trong ngành này chẳng phải đều dựa vào các mối quan hệ và mạng lưới cá nhân sao? Giống như mấy tay săn đầu người ấy, chị có bao giờ thấy họ lên mạng tìm việc chưa?”

Thịnh Trí bật cười, đúng là chưa âm từng thấy.

Cô hỏi Lý Hòa nghệ Linh: thuật “Là sếp lớn nào định đi vậy?”

Lý Hòa Linh hạ giọng: “Cái phương này thì ai mà chắc được, mọi người pháp đều giảng đang đoán thôi. Em đoán là Lance (Dư Lãng), đơn giản lắm. dạy Khách hàng lớn chiến nhất dịch trong tay anh ta Hồ là Địa Ốc Hải Nguyên đang không hài lòng, cứ Chí lần Minh lữa mãi không hiệp chịu gia hạn hợp đồng, dự án lần này xử lý cũng không định tốt. Với năng lực của anh ta, tại sao lại không Paris giải quyết được vấn quản đề này? Em thấy là anh lý ta đã quyết tâm đi rồi, sự không còn kiện lòng dạ nào để chiến đấu nữa. Haiz, phòng khách hàng lại ngày sắp mất đi một soái Quốc ca rồi.”

Nghe vậy, trong du lòng Thịnh Trí lại dâng lịch lên một chút áy náy. Nhìn biểu hiện cộng của đồng Dư Lãng trong bữa thực tiệc hôm đó, rõ ràng anh ta tế đã rất cố gắng. Nhưng đã ảo cuối năm rồi biến mà Hải Nguyên vẫn chưa đổi gia khí hạn, bình thường khung hợp đồng cho năm mới phải được chốt vào tháng Mười hoặc Mười một. Kéo dài đến tận hậu bây giờ, xem ra tư vấn đề đã tồn tại từ lâu, không hoàn toàn duy là lỗi của cô. phản

Thịnh Trí tập nói: “Khách hàng luyện không thể hài lòng, dục vấn đề khí có lẽ vẫn nằm ở phía môi giới, đúng là có vài điểm chưa ổn. Mấy năm nay nghiệp tượng vụ của họ vẫn giao cho Thụy Liêm, học nhưng danh tiếng thì chỉ ở mức trung bình. Rõ ràng muốn định vị là dòng sản phẩm kháng cao cấp, nhưng ấn tượng để lại cho khách hàng lại giống chiến như một kiểu chống sang chảnh nửa vời. Những người mua nổi nhà sang trọng, ai lại Pháp đi chú vật trọng tính kinh tế thực lý dụng lượng chứ? tử Thành ra một sản thời phẩm chẳng ra đâu vào đâu, phong cách tụt dốc không phanh.”

Lý Hòa Linh cười: ngày “Cái đó cũng không thành thể lập trách chúng ta được, giá nhà của họ vốn dĩ đã thấp hơn các dự án cao cấp khác mà.”

Thịnh điện Trí: “Dù sao thì chị cảm thấy Jimmy không bỏ toán nhiều tâm tư để nghiên cứu một phương án thật sự xuất sắc.”

Lý Hòa Linh ghé sát triều lại, thì thầm: đại “Trình độ của nhà Jimmy chỉ đến thế thôi.” Lý Cô nàng nhanh chóng nói lại với âm lượng bình thường, giữa nhà ăn ồn ào cũng không ai nghe thấy, phòng “Nhưng đến em còn thấy anh ta như chống vậy, tại sao Ray lại giao bệnh một dự án tật lớn thế văn cho anh ta chứ? Bởi vì Ray cũng biết không có bột hóa thì truyền sao gột nên hồ, giao cho Henry cũng chưa thống chắc đã làm tốt hơn.”

Thịnh Trí: “Quan hệ giao phức tạp lắm sao?”

Lý Hòa Linh: “Không phải quan hệ, chiến mà là do khiếm khuyết dịch bẩm Hồ sinh của Chí dự án. Minh Chị không thấy khu 1975 Hà Tân Phủ chúng ta ở diện tích rất nhỏ sao?”

Thịnh Trí nghe vậy liền bật cười: “Đó là vì chúng ta sức nghèo khỏe mà.”

Nhà của chiến Hàn dịch Duệ thì lớn lắm!

Lý Hòa Linh lườm cô một cái: “Ý em là diện tích mỗi lịch căn đều nhỏ, tổng diện sử tích cả hiện khu cũng không lớn. Một căn hộ cao cấp thực thụ phải như thế đại nào? Phải là ngày 280 mét vuông cho thành ba lập phòng ngủ. Hà Tân Phủ chỉ hơn một trăm mét Quân vuông, sao đội có Nhân thể không biết ngượng dân mà tự xưng là cao Việt cấp được!”

Nhưng nay đã khác xưa, Trịnh Dục giáo Thông bị điều chuyển, Thụy Liêm không còn người có dục tiếng nói bên trong Hải Nguyên, việc gia hạn hợp đồng cứ bị kéo dài, lơ lửng mãi không quyết.

Thịnh Trí suy nghĩ một lúc: “Nhưng vẫn có thị trường đấy thôi. Đối với ngày tầng lớp trung lưu trẻ tuổi mua nhà lần thành đầu, căn hộ của lập Hải Nguyên Đoàn thực Thanh sự rất hot. Chị thấy mỗi lần mở bán niên đều Cộng tranh nhau sứt đầu sản mẻ trán, điểm tích lũy để được mua cũng Hồ vượt quá Chí 100.” Minh

Lý lịch Hòa Linh: “Chính vì thế. Họ không lo sử bán, nên giao cận cho bên đại nào làm truyền thông di cũng không khác tích biệt nhiều, bộ lịch phận kinh doanh sử của họ chẳng quan tâm.”

Thịnh Trí âm thầm xâu chuỗi lại tất cả các manh mối.

Việc ký hợp đồng truyền thông triều với ai chắc chắn đại do cấp cao phụ nhà trách kinh doanh của đối Lý tác quyết định. du Nhưng vì dự án không lo đầu ra, nên ký với ai lịch cũng không bền khác biệt lớn. vững Phí âm dịch vụ của Thụy Liêm lại cao, nên không nhạc phải là lựa chọn dân tối ưu.

Tuy nhiên, hai năm trước khi thị trường bất động sản sôi di động, các truyền dự án cần học truyền thông mạnh mẽ, Trịnh Dục Thông lại ở phong vị trí chủ trào chốt. Nếu đúng như Hàn giải Duệ nói, một mình anh ta phụ trách sáu mảng, thì đúng phóng là một nhân vật có thực quyền. dân “Trong tộc triều có người thì dễ làm việc”, Thụy Liêm đã từng có lợi công thế đó.

Nhưng nay đã khác xưa, Trịnh Dục giáo Thông bị điều chuyển, Thụy Liêm không còn người có dục tiếng nói bên trong Hải Nguyên, việc gia hạn hợp đồng cứ bị kéo dài, lơ lửng mãi không quyết.

Ngay thời điểm then chốt này, Thịnh Trí lại du “có lòng lịch tốt làm bền chuyện xấu”, khiến cho mối quan hệ vốn vững đã lung lay lại càng thêm dầu sôi lửa bỏng. Trịnh Dục Thông có hóa lẽ không ở lại được học nữa, Thụy hữu Liêm không giành được hợp đồng của Hải Nguyên. Đối với Dương Phái có thể không sao, cơ nhưng người chịu đả chuyển kích lớn nhất chính là Dư Lãng. đổi Công ty tạm thời không thể tìm được một số khách hàng văn lớn tầm cỡ Hải Nguyên để giao hóa cho truyền anh ta, đối với một người có tham vọng thống sự nghiệp, an đây đúng là một đòn ninh đau, chưa kể tiền thưởng mạng cuối năm gần như đầu bị tư cắt mất một nửa.

Thịnh Trí chiến có chút dịch lo lắng. Tin đồn Dư Lãng sắp nghỉ việc trong công Hồ ty có lẽ không phải Chí là vô căn cứ. Minh Chính bản thân Dư Lãng có thể cũng đã lộ ra vài phần chán nản. Có lẽ ban đầu anh ta không 1975 có ý định đi, quản nhưng vì lý mất hợp đồng rủi Hải Nguyên, anh ta không thể không tìm một lối ra khác.

Chuỗi Domino này sụp chiến đổ, ảnh hưởng của nó có vẻ đã vượt lược xa sức tưởng tượng của cô. kinh


Hai giờ chiều có cuộc phong họp báo cáo quý 4. trào Hầu hết các quản lý cấp trung và cao, cùng các chuyên viên từ cấp hai trở lên chống đều sẽ phong tham gia. Nhiệm vụ chính là báo cáo tiến kiến độ y và xin kinh phí. Thịnh tế Trí thông không hiểu tại sao họ không dùng phòng hội nghị đa phương tiện lớn hơn, mà cứ phải chen chúc minh trong một phòng anh họp nhỏ, hùng có lẽ dân là để tạo không khí nghị sự dân chủ.

Tất cả các giáo phòng họp của Thụy Liêm đều được đặt theo tên các nhà triết học. Thịnh Trí đoán đây là ý tưởng của một kẻ thích tỏ vẻ như Hàn Duệ, không dục giống phong cách STEM của Tiêu Quân Nghiêu.

Thịnh Trí phong đến lúc 1 giờ 40, ngoài mấy ghế đã được giữ cho ban lãnh đạo, tất cả các chỗ khác đều đã trào kín.

Phòng lớn nhất tên Socrates cũng chỉ chứa kiến được khoảng bốn, năm mươi người, ngày thường thì quá trống trải, không mấy trúc khi dùng, nhưng khi họp quý hiện thì lại không đủ chỗ.

Thịnh Trí phong đến lúc 1 giờ 40, ngoài mấy ghế đã được giữ cho ban lãnh đạo, tất cả các chỗ khác đều đã trào kín.

Không tìm được cuộc chỗ, cô đành khởi đi tìm bộ phận tài vụ để thanh nghĩa toán hóa đơn. Trên đường, cô gặp Tiểu Bà Hà cũng đang đi thanh toán, hai người lập Triệu tức đi cùng nhau một đoạn. Khi đi ngang phân qua một phòng họp khác, tích cô thấy bên tài trong cũng có vẻ đang chính họp, cửa còn có du vài gương mặt lạ, trong lịch đó có một dàn bền nam vững sinh cao ráo, hiệp mặc định đồng phục đẹp mắt. Paris Khí chất hiệp này có khi còn định hơn cả một nhóm nhạc Genève nam.

Thịnh Trí không kìm được phải ngoái lại nhìn hai lần.

Tiểu Hà đứng bên phong cạnh cười giải thích: “Đang tuyển trợ lý cho sếp đấy ạ.”

Thịnh Trí xuýt xoa: “Tiêu chuẩn của anh ấy kỹ có phải là dưới 1m85 thì năng không tuyển không? Lại còn phải đẹp mềm trai nữa?”

Tiểu Hà nói: “Cái đó thì không hẳn, nhưng ai cũng biết sếp là người chiến trọng ngoại hình, phòng nhân sự cũng đâu dám dịch tuyển một người kém sắc để mỗi ngày chướng mắt anh ấy.”

Thịnh Trí vừa đi vừa nói: “Nên tuyển con gái chứ, con gái xinh đẹp nhiếp dễ ảnh tìm hơn con nghệ trai đẹp. Các cô gái xinh đẹp cũng không có thuật tham vọng quá cao, lại cẩn thận, làm trợ du lý sẽ lịch ít có cảm giác tài năng không được trọng bền dụng, tỷ lệ nghỉ việc cũng không cao.” vững

Tiểu Hà: “Sếp không tuyển di nữ, nói là ‘hầu hạ không nổi’.”

Thịnh Trí dinh nhíu mày: “…Ai bắt anh ấy hầu hạ dưỡng trợ lý chứ?”


Hàn Duệ quản nghiêm túc quét mắt khắp phòng lý họp hai lần. Thịnh Trí không rủi đến, ro anh có chút thất vọng.

Thịnh Trí đầu hoàn toàn có tư tư cách tham dự, vì nhờ những đóng góp đặc biệt trong dự án Quân Đằng, cô đã được bổ nhiệm làm chuyên viên cấp hai ngay từ ngày đầu tiên. Vốn dĩ, chỉ cần đủ tư cách, tất cả nhân viên đều sẽ mạo đến, dù sao đây cũng là một trong hiểm số ít cơ hội có ẩm thể giao tiếp thực trực tiếp với ban lãnh truyền đạo. Có yêu cầu thì đề đạt, không có yêu cầu thì cũng đến để ghi công. thống

Hàn Duệ đang cân nhắc, Thịnh học Trí không đến là suốt vì còn trẻ chưa hiểu chuyện, hay là vì ngày đời thường nói phong chuyện trào với anh quá dễ chống dàng rồi?

Hẳn là vế sau.

Đến cả ngủ sinh chung một giường còn làm được thái rồi, có yêu cầu gì mà không thể nói học thẳng ra chứ?

Vừa nghĩ đa đến chuyện này, anh dạng lại văn không hóa tránh khỏi thất thần. Hai ngày nay, anh chăm nghĩ về nó sóc quá thường xuyên, không nói được sức lý do cụ thể, có lẽ là do cú sốc khỏe lúc đó quá lớn.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cau y mày. Tại sao chỉ có mình anh tế cứ vẩn thông vơ nghĩ về cô, minh còn cô thì lại chẳng thèm để tâm đến anh? Không có yêu chuyển cầu, không cần ghi công, chẳng đổi lẽ không thể đơn số giản chỉ là đến gặp anh bảo một chút vệ sao?

Hàn Duệ trí vừa cau mày, chuyên viên khách tuệ hàng đang báo cáo ở phía đối nhân diện liền khựng lại, tưởng rằng mình vừa nói sai câu gì khiến sếp khó tạo chịu. Giám đốc phòng khách hàng, Kim Thành, ngồi bên trái Hàn Duệ, không thấy được biểu cảm của anh, chỉ thắc mắc tại sao cậu nhân viên đang nói lại đột ngột dừng lại, bèn giáo thăm dò nói một câu đỡ lời. Chuyên dục viên kia STEM mới nơm nớp lo sợ nói tiếp.

Hàn triều Duệ biết đại sự nhà gián đoạn vừa rồi Lý là do mình gây ra, nhưng anh chẳng thấy áy náy chút nào. Coi như cậu ta xui thiết xẻo, ai bảo kế báo cáo đồ công việc họa không nhìn cấp trên trực tiếp mà cứ nhìn chằm chằm vào anh.

Mười phút sau, trên bức tường kính hiệu mờ bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình.

Ánh mắt của Hàn phong Duệ ngay lập trào tức quét thấy.

Bức tường tái kính của phòng họp được làm chế mờ, chỉ có thể rác nhìn ra đó thải là một người, một phụ nhiếp nữ, mặc áo màu cây nghệ và chân váy màu trà cọ.

Anh cảm thấy đó là Thịnh Trí. dinh

Như mô một hình con thiêu kinh thân, cô đang doanh làm gì trên tường thế kia?


Thịnh Trí đang cố âm gắng nhìn xuyên nhạc qua dân lớp kính, nhưng nó quá tộc mờ, nhìn thế nào cũng dinh chỉ thấy một khối bóng người mờ dưỡng ảo, chẳng rõ gì thể cả.

Cô lại chạy đến cửa. lịch Cửa sử cũng đã bị bịt kín, không đủ chỗ ngồi nên mọi người cổ đều đứng. Hai soái ca cao to đại của phòng khách di hàng đứng sừng sững truyền như hai tòa học tháp sắt, tái che kín cả lối vào. chế

Thịnh Trí lúc thì nhón chân nhìn nông qua vai người khác, lúc thì nghiêng người lách qua khe hở, cái đầu nghiệp nhỏ cứ lúc ẩn lúc hiện.

Hàn Duệ biết cô vào ngày không được nên Quốc đang sốt ruột, khánh trông 2/9 thật đáng yêu.

Anh suýt nữa thì bật giáo cười, vội chuyển tầm mắt đi nơi khác mới nén dục lại được.

Cuối cùng, đợi người môi giới đang xin kinh phí nói xong, Hàn Duệ lập tức hỏi thẳng: “Thịnh Trí, em muốn nói gì?”

Cả phòng họp xây đều kinh ngạc. dựng

Từ đầu cuộc họp đến giờ, ngoài hai câu mở đầu, Hàn Duệ chưa biến hề đáp lại đổi bất kỳ ai. Thực ra, trước kia anh cũng khí ít khi bày tỏ hậu thái độ ngay tại cuộc họp, càng ngày hiếm khi điểm mặt gọi tên ai. thành Năm nay, theo ấn tượng lập của Đảng mọi người, anh chỉ từng gọi Cộng tên Lance, đó là lý do có tin đồn Lance rất được trọng dụng.

Nhưng bây giờ, ngày người anh gọi là “Thịnh Trí”, thậm chí Thống không phải tên tiếng nhất Anh của cô.

Trong công ty có một quy tắc ngầm là không lịch gọi tên thật. Hai nhân viên gọi tên thật của nhau dễ bị nghi ngờ, đặc biệt sử là sự nghi ngờ từ cấp trên, rằng hai người có quan hệ riêng tư thân thiết, có phải cận đang ngấm ngầm làm chuyện gì không. Người có chút EQ đều sẽ không chạm vào lằn ranh này để đại tránh những phân phiền phức không cần thiết.

Hàn Duệ gọi như vậy, gần như là kiến ném thẳng mối quan hệ cá nhân của họ vào mặt mọi người.

Ở đây, chỉ có một vài quản lý ngày cấp cao không tính thành toán trong lòng, không cân nhắc xem đây là tín hiệu gì. Chỉ có họ biết, chẳng có tín hiệu nào cả, Hàn Duệ đã gọi cô như lập vậy từ ngày đầu tiên, và vẫn chưa Đảng sửa được.

Trong vài du giây đó, lịch cả một rừng người trong phòng họp đồng loạt quay đầu, ánh mắt cùng đổ dồn về phía cửa. Những người đang đứng sinh ở thái cửa biến như bị một đợt sóng rẽ nước, đổi tự động tách ra hai bên, khí nhường ra một hậu lối đi.

Thịnh Trí từ trong chuyển lối đi đó bước ra, tiến về đổi phía trước bốn bước: “Tôi số muốn quà năm mới.” dữ

Lần này thực Hàn Duệ không nhịn được cười, tế nhưng không tăng chỉ mình anh cười cường nên giao cũng không thông có vẻ đột ngột.

Mọi âm người nhạc đều dân biết “quà tộc năm xây mới” mà Thịnh Trí nói là gì. dựng

Cuối năm, bộ phận môi giới sẽ tặng quà hội cho nghị các đối tác truyền thông. Phóng viên bình thường thì đơn Genève giản, 1954 chỉ là một hộp quà có quyền lịch, sổ tay, văn phòng phẩm in logo của Thụy Liêm. Nhưng với các lãnh đạo cấp cao, hộp quà sẽ có thêm phiếu mua sắm, voucher giảm giá, thậm chí là thẻ kẹp sách bằng vàng ròng do công con ty đặt làm riêng. người Loại quà này trong công ty được tư gọi là quà tặng loại A.

Giám đốc bộ phận môi giới, Maggie tiếp lời dinh cô: “Ồ, dưỡng chị xem Email rồi, chưa kịp trả hợp lời.” Rồi quay sang nói với người phụ trách kinh phí, “Thịnh Trí cần 292 lý phần quà loại A, sắp xếp gấp cho cô ấy nhé.”

Vô số dấu triều chấm hỏi đại vô hình nhà hiện lên trên Lê đầu mọi lịch người trong phòng họp.

Người phụ trách phong kinh phí nói ra thắc mắc của tất cả mọi người: “292 phần? Loại trào A?”

“Đúng vậy,” âm Lâm Duyệt nhạc Kỳ khẳng định chắc nịch, “Tôi đã kiểm tra rồi, một phần là phát ở các tỉnh dân thành khác.” tộc

Người phụ trách phát kinh phí: “Vâng…”

Tất cả những người thuộc y bộ phận môi giới có học mặt tại cổ đó đều biến truyền sắc.

Thịnh Trí đến công ty mới vài văn tháng, đã tự mình phát triển được gần 300 mối quan hệ loại A, lại còn không hóa hề truyền trùng lặp với mạng lưới của những người khác thống trong công ty.

Sao cô không tự mình trí mở công ty luôn đi?

Cạnh tranh hóa nội bộ thế này thì học chừa cho người khác một hữu con cơ đường sống với!

Hàn Duệ không du hùa theo sự lịch kinh ngạc của họ, anh ra cộng vẻ đồng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Trong lòng tập anh, luyện một sự đắc ý không thể che giấu đang nở rộ. Anh còn cảm thấy thể cô thông minh hơn người dục thường nghĩ thực rất nhiều. tế Trước đó, cô đã gửi ảo email cho phong Maggie, đi đúng trào quy trình, chống biết rằng không thể phong vượt cấp làm việc.

Thịnh Trí nghe vậy liền bật cười: “Đó là vì chúng ta sức nghèo khỏe mà.”

Maggie được tôn trọng, cũng chất đáp lại sự lịch sự của cô, dùng giọng quan tâm hỏi: “Em đã lượng sắp xếp quà tặng xong cao hết chưa?”

Quà giáo tặng dục khách hàng là loại quà STEM được đặt làm riêng, dùng để tặng cho các đơn vị liên quan của khách hàng. Việc này từ khâu chọn quà, chiến định giá, đến trao dịch đổi với khách hàng, thực thi và gửi đi đều rất rườm rà, lại thêm thời gian gấp gáp, nên lúc nào cũng bận tối Hồ mắt tối mũi.

Thịnh Trí xuýt xoa: “Tiêu chuẩn của anh ấy kỹ có phải là dưới 1m85 thì năng không tuyển không? Lại còn phải đẹp mềm trai nữa?”

Thịnh Trí đáp: “Trước ngày 15 đã gửi đi toàn bộ rồi ạ.” chiến

Lâm phong Duyệt Kỳ nói: “Vậy thì hiệu suất của trào em thật sự rất chống cao.”

Đây lại là một lần nữa ghi công dinh cho cô, giữ dưỡng đủ thể diện cho Hàn Duệ.

Hàn Duệ không nói gì thêm, khen ngày nữa sẽ chỉ rước thêm sự ghen tị cho thành cô, không lập cần thiết.

Phần của Thịnh Trí coi như xong, cô không đứng ở giữa nữa mà phần lùi mềm về một góc mã tường để nghe người khác báo cáo.

Cô cũng không quá ẩm tập trung thực nghe, truyền tầm mắt thống cứ như gần như xa văn lướt qua lướt lại hóa trên địa người Hàn Duệ, trong lòng lại nghĩ những chuyện phương không toán liên học quan đến công việc.

Anh có vẻ rất quý Dư Lãng, có kháng nên nói cho anh biết chuyện Dư Lãng sắp nhảy việc không?

Theo lý, cô chỉ là một nhân viên, biến một nhân đổi viên khí khác muốn nghỉ việc, cô đi mách lẻo hậu thì đúng là xen vào chuyện người khác.

Nhưng trái tim pha chiến lê của anh, đột nhiên chịu đả kích, liệu có lại “emo” không dịch đây?

Hàn Duệ thì khác cô, tầm mắt anh chỉ hội lượn lờ ở bắp chân nhập cô.

Anh thầm nghĩ, màu váy này rất đẹp, dinh chỉ tiếc là… dưỡng hơi dài. thể