“Tôi cảm thấy là không có, còn em thì sao?”


Sau khi uống rượu, Hàn Duệ luôn tỉnh dậy rất sớm, giấc ngủ cũng không được an ổn.

Buổi sáng, hơn năm giờ, anh trở mình nhưng mắt vẫn chưa mở hẳn, trên tay bỗng cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp, mềm mại. Đến khi ý thức lờ mờ nhận ra mình có thể đã chạm vào thứ gì đó, thần trí anh mới lập tức bừng tỉnh, nhưng chỉ số thông minh thì lại offline.

Anh tung chăn ra, và chết lặng.

Thịnh Trí đang ngủ ngay bên cạnh, không một mảnh vải che thân. Hơn nữa, vì động tác vén chăn của anh quá mạnh, cô đã bị đánh thức, lúc này đang mơ màng mở mắt, và thấy…

Một người đàn ông đang đứng bên mép giường, mặt xám như tro, bất động, như thể bị rút cạn nguồn điện.

Thịnh Trí cũng mất ba giây để tiêu hóa cú sốc từ cảnh tượng này. Đầu cô đau như búa bổ, nhưng cơ thể lại có cảm giác trước. Một mảng lạnh lẽo trước ngực khiến cô nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng kéo chăn lại cuộn tròn trước người.

Trong ba giây tĩnh lặng chết người đó, trong đầu Hàn Duệ đã chạy qua cả một cuốn phim về cuộc đời mình.

Uống rượu hỏng việc, uống rượu hại người.

Thịnh Trí run rẩy mở miệng: “Chúng ta… đã ngủ với nhau?”