Nếu thật sự không muốn nổi bật, cô hoàn toàn có thể chọn một bộ trang phục màu xám tro.
——–
Hàn Duệ bắt đầu hoài nghi, phải chăng Thịnh Trí đang cố tình giăng bẫy quyến rũ anh. Bằng chứng là mỗi lần anh xuống lầu họp, y như rằng sẽ chạm mặt cô. Nếu không phải cô cũng đang họp, thì cũng là đang vội vã lướt qua hành lang.
Mùa đông đến, cô đặc biệt ưa chuộng những bộ cánh tông màu ấm. Giữa một văn phòng với ba gam màu chủ đạo là trắng, xám và kính lạnh lẽo, cô như một vệt màu ấm nóng, rực rỡ và sống động lạ thường. Nếu muốn kín đáo, chỉ cần một bộ đồ xám là đủ để hòa lẫn vào không gian.
Rõ ràng, cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh sao.
Cùng lúc đó, Tiêu Quân Nghiêu lại bắt đầu ngờ vực, không biết Hàn Duệ có phải đang ngấm ngầm có ý kiến gì với anh ta không.
Nghĩ là làm, anh ta chặn đường chất vấn thẳng thừng: “Một ngày tôi tìm cậu ba lần đều không thấy mặt, cậu đang cố tình trốn tôi đấy à?”
Hàn Duệ cười khẩy: “Cậu cũng quá đề cao bản thân rồi.”
Tiêu Quân Nghiêu gằn giọng: “Thế tại sao cả ngày cậu cứ chạy lên tầng 33? Có dự án nào lớn lắm sao? Rõ ràng là không mà. Mấy cuộc họp lông gà vỏ tỏi cậu cũng chen một chân, không phải để trốn tôi thì là để gặp ai?”
Hàn Duệ hờ hững đáp: “…Tôi quan tâm đến nghiệp vụ, một kẻ chỉ tay năm ngón như cậu là quá đủ rồi.”