“Em lúc nào cũng nói đến sự đồng cảm, vậy sao không thử đứng ở góc độ của tôi mà suy nghĩ một chút?”


Thịnh Trí biết mình đã sai.

Làm quan hệ công chúng, lẽ ra phải đứng cùng một chiến tuyến với khách hàng. Đằng này, cô làm sáng tỏ sự thật, lại đi ngược lại với lập trường của họ.

Cô thầm nghĩ, có lẽ mình thật sự không hợp với ngành này. Khoảng thời gian trước quá thuận lợi, có chút tài nguyên, lương bổng cũng hậu hĩnh, khiến cô lầm tưởng rằng mình có thể tiếp tục làm công việc này mãi mãi. Xem ra, đã đến lúc phải chuẩn bị một bản CV mới.

Cô hiểu rất rõ ngụ ý trong lời nói của Hàn Duệ.

— Vốn dĩ rất ngưỡng mộ em.

Cuối cùng, vẫn là thất vọng.

Cô cũng không còn mặt mũi nào để “ăn vạ” ở nhà anh nữa, đêm đó cô dọn về lại căn hộ của mình. Dì giúp việc lập tức báo tin này cho Hàn Duệ. Anh vẫn còn đang giận, chẳng nói chẳng rằng, nhưng nhân cơ hội này đã xin lỗi dì về sự sơ suất trong thời gian dịch phải phong tỏa và bồi thường cho dì một khoản tiền.

Thịnh Trí không phải kiểu người yếu đuối, chỉ vì một vết rách ở lòng bàn tay mà phải nằm liệt giường mấy ngày. Ân tình của Hàn Duệ cô cũng không muốn gánh, nên ngày hôm sau đã đi làm trở lại. Cuộc sống của cô lại quay về quỹ đạo hai điểm thẳng hàng nhàm chán, không còn chút liên quan nào đến Hàn Duệ.

Nhưng thế giới nội tâm của Hàn Duệ lại chẳng hề yên bình.