Lương Tư bị tra hỏi như phạm nhân, ánh mắt chột dạ, nhỏ giọng nói: “Vậy cũng được.”
Điện thoại kết nối.
Lương Tư nhìn ly rượu long lanh đá, lên tiếng trước: “Alo?”
Thanh Trạch giọng nói ôn hòa: “Cô giáo Lương đang ở đâu vậy?”
“Ở Bắc Kinh, uống rượu với bạn,” Lương Tư hỏi, “Còn anh?”
“Ở Greenland.”
Lương Tư bắt chước giọng điệu của anh hai tháng trước, hỏi ngắn gọn: “Nghỉ phép à?”
Không ngoài dự đoán, Thanh Trạch bật cười khe khẽ đầu dây bên kia: “Cô giáo Lương, miệng lưỡi lợi hại, trí nhớ cũng tốt nhỉ?”
Lương Tư không khách khí, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Thanh Trạch lại cười, dường như rất vui vẻ: “Ừ, đi du lịch với người nhà, may mắn thấy cá voi nhảy, cô giáo Lương thấy thế nào?”