Lương Tư cầm lấy ly, uống một ngụm nước chanh.

Cô nhẹ giọng hỏi: “Anh đang ngủ à? Tôi đánh thức anh rồi à?”

“Không có, vừa mới tỉnh,” Thanh Trạch dừng một chút, “Ở nhà ba mẹ.”

Lương Tư tính giờ, “10 giờ.” Cũng không có ý nói 10 giờ dậy là muộn.

“Mấy người bạn đến Thụy Sĩ chơi, tối qua nói chuyện với họ đến ba giờ mới ngủ.”

Giọng Thanh Trạch rõ hơn một chút, nhưng từng chữ vẫn kéo dài, nghe vẫn rất lười biếng.

Lương Tư “À” một tiếng.

Nói chuyện với bạn bè đến sáng sớm hôm sau cũng bình thường thôi.

Thanh Trạch hỏi: “Cô giáo Lương ở nhà nghỉ thế nào?”

Trong ống nghe, âm lượng những lời này của Thanh Trạch đầu tiên là nhỏ lại, sau đó mới khôi phục bình thường.