Lương Tư từ Thượng Hải trở về Paris, chuyến bay đáp xuống sân bay Charles-de-Gaulle lúc 6 giờ sáng, bình minh rực rỡ ngoài cửa sổ.
Sau hai tháng xa cách, Lương Tư mở cửa căn hộ nhỏ của mình với một chút hồi hộp, thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị đột nhập.
Cô dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa và ngủ một giấc dài trên chiếc giường quen thuộc.
Bốn giờ chiều, cô tỉnh dậy và nhắn tin cho Thanh Trạch: 【Đã về】
Năm phút sau, Thanh Trạch gọi điện thoại cho cô.
“Alo?” Lương Tư nói.
“Ở nhà à?” Thanh Trạch có vẻ cố tình hạ thấp giọng, tiếng Anh nói chuyện vọng lại từ điện thoại.
“Ừ, mới tỉnh dậy.”
Giọng Lương Tư còn ngái ngủ, mềm mại và mơ màng.
Thanh Trạch cười, “Nghe ra rồi.”