Trong phòng ngủ, Lâm Tố Khanh ghé vào mép giường, không ngừng nôn mửa, nước mắt trào ra từ khóe mắt, khó chịu muốn chết.

Nghe thấy động tĩnh, cô ngẩng đầu lên và thấy vẻ mặt lo lắng của Lương Cận Dương. Lúc này, rượu trong người cô cũng đã tỉnh đi ít nhiều.

Lương Cận Dương ngồi xổm xuống bên cạnh cô, lấy giấy ăn lau miệng cho cô, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Ổn hơn chưa?”

“Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa.”

Lâm Tố Khanh lại nôn thêm vài lần, nhận lấy ly nước anh đưa, súc miệng xong mới lên tiếng: “Không phải anh nói không vui thì cứ uống rượu sao?”

“Nhưng cũng phải có chừng mực chứ?”

Lương Cận Dương đi ra ngoài lấy nước ấm, tìm thấy mật ong trong tủ lạnh của cô, liền pha cho cô một ít. Quay về phòng, anh thấy cô đang nằm trên giường, tay che đầu, mày nhíu chặt.

“Dậy uống chút nước ấm đi.”

Lâm Tố Khanh nghe vậy đúng lúc thấy khát, vội vàng ngồi dậy. Ngay khi bầu ngực căng tròn lộ ra từ dưới lớp chăn, cả hai người trong phòng đều sững sờ.

Lâm Tố Khanh chớp chớp mắt nhìn anh. Lương Cận Dương liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt anh dừng trên bầu ngực no đủ, căng tròn của cô. Ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở, hầu kết anh trượt lên xuống, anh không khỏi nuốt nước bọt.