Lâm Tố Khanh không có ý gì đặc biệt, chỉ là đơn thuần muốn gọi tên anh.

Đợi anh mở được cửa, đỡ cô vào nhà, Lâm Tố Khanh liền đá văng đôi giày cao gót, chân trần dẫm lên sàn nhà. Cô đẩy tay Lương Cận Dương đang đỡ ở eo mình ra, tự mình cởi áo khoác, lảo đảo đi về phía phòng ngủ.

Lương Cận Dương xoay người đóng cửa, nhặt chiếc áo khoác trên sàn ném lên sofa, liền nghe thấy bên trong có tiếng kêu đau, anh vội vàng chạy theo.

Cô đi quá nhanh, Lương Cận Dương còn chưa kịp phản ứng.

Đêm nay anh cũng uống không ít, đầu có chút đau nhức âm ỉ.

Anh bật đèn phòng ngủ, thấy cô ngã ngồi trên sàn, hai tay ôm chân, mặt chôn vào đầu gối khóc nức nở. Phòng con gái luôn có một mùi hương thanh mát. Trên sàn trải một lớp thảm lông xù, nhưng Lương Cận Dương không có tâm trạng để quan sát, bởi vì Lâm Tố Khanh đã bị thương, đầu ngón chân cô đang chảy máu.

Lương Cận Dương không khỏi nhíu mày. Anh nhấc chân cô lên, vội vàng rút giấy ăn trên tủ đầu giường để bọc lấy ngón chân đang chảy máu, anh hỏi: “Đau lắm à?”

Lâm Tố Khanh gật đầu.

Đầu óc quay cuồng, buồn ngủ quá.

“Ai bảo em không đợi tôi, em vội cái gì chứ?”