Sáng sớm hôm sau, Lâm Tố Khanh tỉnh dậy sớm, thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Lương Cận Dương vẫn còn ngủ, thân hình cao lớn của anh cuộn mình trên chiếc sofa chật hẹp, trông có chút đáng thương.

Cô rón rén đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng.

Khi cô chuẩn bị xong, Lương Cận Dương cũng vừa từ từ tỉnh giấc.

“Sớm.”

Phía sau truyền đến một giọng nói trầm khàn. Lâm Tố Khanh quay đầu lại.

Vừa nhìn thấy anh, cô liền nhớ lại những hình ảnh tối qua, cô xấu hổ cười: “Sớm.”

Cô buông chiếc khăn lau trong tay, nói: “Để tôi đi lấy bàn chải đánh răng cho anh.”

Lâm Tố Khanh vừa định đi, cổ tay đã bị Lương Cận Dương giữ chặt lại, cả người cô va vào lồng ngực anh. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt khẽ chớp: “Sao vậy?”

Lương Cận Dương cúi đầu hỏi: “Tỉnh rượu rồi à?”

“Hửm?”