Tạ Vọng Ngôn vừa dứt lời, liền không nói hai lời mà hôn xuống, giống như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy trời đất, giam cô hoàn toàn dưới thân mình.

Chiếc đèn chùm treo trên trần phòng ngủ không quá chói mắt, nhưng Ứng Già Nhược lại cảm thấy choáng váng mặt mày.

Bởi vì…

Bị ấn xuống giường hôn và ngồi trên ghế sofa hôn là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Ứng Già Nhược phân tích sự khác biệt chính thành ba điểm sau:

Thứ nhất, trên ghế sofa cô ở vị trí cao hơn nhìn xuống Tạ Vọng Ngôn, cả tư thế lẫn tâm lý đều chiếm thế thượng phong.

Còn ở trên giường, Tạ Vọng Ngôn lơ lửng phía trên, cảm giác áp bức và tính đe dọa mạnh hơn nhiều, cô rơi vào thế yếu cả về tư thế lẫn tâm lý, hoàn toàn mặc người xâu xé.

Thứ hai, diện tích tiếp xúc khác nhau. Trên ghế sofa cơ thể họ cùng lắm chỉ tiếp xúc một nửa.

Nhưng trên giường, chỉ cần Tạ Vọng Ngôn hơi thả lỏng cánh tay đang chống xuống ga giường, họ gần như dính sát vào nhau từ đầu đến chân không một kẽ hở.

Điểm này còn có một trọng tâm nữa, nếu cảm thấy bề mặt tiếp xúc trên ghế sofa không ổn định, cô muốn trốn là có thể trốn được, còn trên giường thì hoàn toàn không có chỗ mà trốn.