Lúc bị hôn, trong đầu Ứng Già Nhược vẫn còn vang vọng câu hỏi của Tạ Vọng Ngôn.

Không ngờ người này vốn dĩ chẳng cần đáp án.

Sợ sống mũi hai người va vào nhau, Tạ Vọng Ngôn hơi nghiêng đầu hôn xuống.

Hàng mi Ứng Già Nhược khẽ run, phản ứng đầu tiên: Sao cậu lại có kinh nghiệm thế này?

Phản ứng thứ hai: Sao cậu có thể hôn cô?

Con hẻm nhỏ hẹp, sau lưng Tạ Vọng Ngôn là cây cổ thụ xum xuê, bên trái là bức tường hoa chùm ớt cam đỏ, chiếc đèn tường giả cổ ẩn trong hoa hắt lên khuôn mặt cậu một mảng sáng tối chập chờn, phác họa nên những đường viền mơ hồ.

Khiến cho cả biểu cảm lẫn ngũ quan của cậu đều trở nên mông lung.

Nhưng Ứng Già Nhược biết rõ hơn bao giờ hết:

Người đang hôn cô lúc này là Tạ Vọng Ngôn, là trúc mã cùng cô lớn lên, cũng là người cô gọi là anh từ nhỏ.

Nhận thấy sự lùi bước của cô, Tạ Vọng Ngôn ngửa lòng bàn tay, những ngón tay dài xoa nhẹ lên vùng gáy mỏng manh nhạy cảm của cô, lòng bàn tay mang theo áp lực không cho phép phản kháng.