Ứng Già Nhược vòng hai tay qua cổ Tạ Vọng Ngôn, đầu cô tựa vào vai cậu, cả nửa thân trên dán chặt vào lồng ngực cậu một cách thân mật, chẳng còn chút khoảng cách xã giao nào.

Hai chiếc khuyên tai bướm một đen một trắng lắc lư dưới ánh đèn, lúc tách ra lúc chạm vào nhau, thỉnh thoảng lại quấn quýt lấy nhau.

Nhìn bóng lưng hai người biến mất ở cửa, “những người khác” ngẩn ra cả mấy chục giây, mới đồng thanh thốt ra hai chữ kìm nén trong lòng nãy giờ: “Vãi chưởng.”

Chu Tụng Du giơ tay đưa ra câu hỏi chí mạng: “Anh em có thể ôm nhau thế này á?”

Vệ sĩ tình yêu số 1 Trần Kinh Tứ đứng ra bênh vực: “Được chứ.”

“Tớ cũng hay nhảy lên người anh tớ bắt ảnh bế đi chơi mà.” Tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện năm đó cậu ta mới bốn năm tuổi.

Trần Kinh Tứ cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều cho mối tình bí mật của bạn cùng bàn cũ và bạn cùng bàn sau của bạn cùng bàn cũ.

Tưởng Tâm Nghi ngơ ngác nhìn Chu Nhiễm học rộng biết nhiều: “Thật sự được hả?”

Trong đầu Chu Nhiễm lúc này toàn là hình ảnh vừa rồi —

Tạ Vọng Ngôn dùng một cánh tay đỡ lấy Ứng Già Nhược, Ứng Già Nhược trông như đang ngồi gọn trong lòng bàn tay cậu.