Ứng Già Nhược lấy hết dũng khí nhìn lại màn hình điện thoại: Shipper đang hỏa tốc phi ngựa chiến đến bên bạn.
Cũng không cần phải hỏa tốc thế đâu.
Cô chỉ là một nữ sinh cấp ba vừa tốt nghiệp ngây thơ trong sáng, tại sao phải đối mặt với cảnh tượng này chứ.
Nhớ lại danh sách mua hàng “bùng nổ” kia, Ứng Già Nhược đau đầu hỏi: “Cậu gom đơn sao không mua mấy thứ như khăn tắm, khăn giấy, tăm bông hay khẩu trang ấy?”
Tạ Vọng Ngôn thành thật trả lời: “Tớ không dùng đến.”
Ban đầu Ứng Già Nhược tưởng cậu cố ý trêu chọc mình.
Cô bất thình lình hỏi: “Mấy thứ cậu gom đơn ấy, cậu định dùng với ai?”
Theo tính cách ngày thường của Tạ Vọng Ngôn, chắc chắn cậu sẽ nói mấy câu rất gợi đòn.
Nhưng lần này cậu lại im lặng.
Chiếc đèn chùm đồng thau kiểu Baroque trong phòng ngủ sáng lên, ánh sáng hơi mờ ảo, hai người một ngồi một đứng, lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói lời nào.