Nụ cười bên khóe môi Ứng Già Nhược bỗng chốc cứng đờ.
Cô thực sự rất muốn bổ đầu Tạ Vọng Ngôn ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì, làm thế nào mà lần nào mạch não của cậu cũng vận hành một cách kinh người như vậy: “Ai lại dùng hoa đại để tỏ tình chứ? Cậu chưa được ai tỏ tình bao giờ hả?”
Hoa đại, hay còn gọi là hoa sứ, tên khoa học là Plumeria, thuộc họ Trúc đào.
Ứng Già Nhược càng nghĩ càng thấy loài hoa này và Tạ Vọng Ngôn đúng là trời sinh một cặp.
Đều có độc!
Tạ Vọng Ngôn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, gật đầu: “Lần đầu tiên được tỏ tình, chưa có kinh nghiệm.”
Cũng dám gật đầu cơ đấy.
Cái tên đã một tay kéo thấp tỷ lệ yêu sớm của cả khóa này, lẽ ra phải là người có kinh nghiệm nhất trường Minh Thụy mới đúng.
Ứng Già Nhược cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt: “Đồ lừa đảo, tớ bắt gặp bao nhiêu lần rồi nhé.”
Chưa nói đến chiến tích lẫy lừng từ mẫu giáo đến cấp hai, chỉ riêng ba năm ở Minh Thụy, không biết đã có bao nhiêu nữ sinh trước sau nối tiếp nhau tỏ tình, muốn “cưa đổ” cậu.