Biệt thự đã cũ, không lắp đặt hệ thống thông minh toàn căn nhà, mọi rèm cửa sổ đều phải kéo bằng tay.
Vì thế, Tạ Vọng Ngôn cứ thế ôm Ứng Già Nhược, chầm chậm đi một vòng quanh phòng khách. Ánh nắng rực rỡ lập tức xua tan bóng tối và hơi lạnh.
Cảm thấy cơ thể ấm lên, Ứng Già Nhược mới từ từ ngẩng đầu khỏi vai Tạ Vọng Ngôn, ánh mắt cẩn thận dời từ cây đại thụ rậm rạp ngoài cửa sổ về chiếc TV mang đậm dấu ấn thời gian.
TV đã tắt, màn hình đen không hiện bóng ma, mà chỉ lờ mờ phản chiếu tư thế hiện tại của họ. Lúc này cô hệt như một chú gấu Koala, lấy Tạ Vọng Ngôn làm cái cây, tay chân dùng hết sức lực ôm chặt lấy cậu.
Hồi nhỏ, Ứng Già Nhược rất thích ôm Tạ Vọng Ngôn ngủ như thế. Nhưng chẳng biết từ lúc nào—có lẽ từ tiểu học, hoặc là cấp hai, tóm lại là từ khi cơ thể họ phát triển, tiềm thức nhận ra cơ thể đối phương khác biệt với mình thì họ dần dần không còn ôm nhau như vậy nữa.
Rõ ràng TV đã tắt, không còn đáng sợ nữa, nhưng không rõ vì sao, Ứng Già Nhược không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Đã lâu lắm rồi họ không ôm nhau như thế.
Thấy cô còn đang ngẩn người, Tạ Vọng Ngôn kiên nhẫn hỏi lại: “Có muốn không?”
“Muốn gì cơ?” Ứng Già Nhược chớp chớp mắt một cách chậm chạp.
Tạ Vọng Ngôn: “Tối nay ngủ chung nhé?”
Lúc này Ứng Già Nhược mới chợt nhớ ra lời Tạ Vọng Ngôn nói trước đó, lắp bắp: “Không… không được đâu.”