Ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học, Ứng Già Nhược ngủ hơn mười tiếng. Ngày thứ hai sau kỳ thi, cô lại ngủ hơn mười tiếng nữa. Ra dáng muốn bù đắp hết mọi giấc ngủ và đêm thức trắng thời cấp ba.

Ngày thứ ba sau kỳ thi, sự kiên nhẫn của Tạ Vọng Ngôn cuối cùng cũng cạn. Cậu trực tiếp mở cửa, kéo rèm cửa sổ đang đóng chặt ra, ánh mắt dừng lại ở chiếc bọc nhỏ đang phồng lên trên giường.

Cậu như một con robot gia đình vô tình: “Dậy, ăn cơm, ra ngoài.”

Ứng Già Nhược chậm rãi mở mắt, nửa ngồi dậy, ngước nhìn bóng dáng cao lớn đứng bên giường mình. Chiếc áo phông đen lạnh lùng, không chút biểu cảm, hoàn toàn lạc lõng trong căn phòng công chúa lãng mạn, lộng lẫy của cô.

Ánh mắt Ứng Già Nhược vẫn còn hơi mơ màng. Tối qua Chu Nhiễm lại giới thiệu cho cô một cuốn tiểu thuyết, cô xem đến 3 giờ sáng, giờ vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Bị đánh thức, cô theo bản năng muốn dựa vào người Tạ Vọng Ngôn để ngủ tiếp.

May mắn thay, ánh sáng rực rỡ ùa vào, sự tỉnh táo tạm thời chiếm ưu thế. Cô cố kiềm chế bản năng, giọng nói có chút khàn: “Ra ngoài làm gì?”

Tạ Vọng Ngôn cúi nhìn cô, rồi nói thẳng: “Để cậu thực hiện quang hợp.”

Hai người nhìn nhau vài giây. Ứng Già Nhược lại như một chú cá nhỏ, trượt nhanh vào chăn, giọng nói lầm bầm: “Buồn ngủ.” Cô không cần quang hợp.

Tạ Vọng Ngôn cúi người, đốt ngón tay vừa đặt lên mặt chăn. Ứng Già Nhược lập tức quấn chặt chăn, cảnh cáo: “Đừng có kéo tớ ra.” “Tớ không mặc nội y.”

Tay Tạ Vọng Ngôn dừng lại: “…”