Ứng Già Nhược bị ý nghĩ này dọa cho giật mình.

Trong ánh sáng lung linh, giọng hát trầm thấp lười biếng của Tạ Vọng Ngôn như mang theo ma lực, từng chút từng chút đánh vào tâm trí cô, ý đồ lật đổ mọi nhận thức của cô về mối quan hệ giữa họ, sau đó xây dựng lại trên đống đổ nát.

Ứng Già Nhược cảm thấy mình cũng bị ma pháp của cậu ảnh hưởng rồi. Nếu không thì tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy. Nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cho đến khi tiếng hoan hô mãnh liệt như thủy triều ập vào tai.

“Bài hát này có ý nghĩa gì vậy?”

“Lời bài hát chẳng phải đã nói rồi sao, ‘hỏi rằng khi nào nho mới chín mọng, anh cần tĩnh lặng chờ đợi, lại chờ đợi, dù cho mất mùa, vẫn luôn muốn giữ lấy’! Ý là sau mười năm gian khổ đèn sách, sắp đến lúc đón nhận mùa màng bội thu. Trong mười mấy ngày cận kề kỳ thi đại học này, chúng ta cần phải tĩnh tâm chờ đợi, dù kết quả không được như ý muốn, cũng phải thản nhiên đối mặt.”

“Hiểu rồi, đây là một bài hát cổ vũ tinh thần thi đại học!”

“Tự nhiên cảm động quá, đi học bao nhiêu năm, chính là vì ngày thi này.”

“Trời biết, từ mẫu giáo tớ đã bắt đầu khổ học, thằng nhóc hàng xóm còn đang chơi xe scooter, tớ đã bắt đầu sáng 8 giờ tối 5 giờ đi học rồi.”

Ứng Già Nhược nghe loáng thoáng cách giải thích của mọi người, nhịp tim cô dần bình ổn trở lại.