Ánh nắng gay gắt chiếu xuống những hàng hoa phượng vĩ tím đang nở rộ trên sân thượng. Tiếng ve và chim chóc kêu vang rộn rã giữa buổi trưa hè, khiến màng nhĩ người ta muốn ù đi.
Lớp bên cạnh có lịch chụp ảnh tốt nghiệp vào tiết 1, 2 buổi chiều, nên lúc này sân thể dục và ven hồ dưới lầu cũng dần trở nên náo nhiệt. Mọi người tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm riêng.
Thời cấp ba sắp kết thúc rồi.
“Cậu thật sự muốn cắn à?” Răng nanh của Ứng Già Nhược lướt qua lớp da mỏng nơi cổ tay Tạ Vọng Ngôn, cô cảm nhận được mạch đập nơi động mạch. Đầu lưỡi vô tình chạm vào nốt ruồi son nhỏ kia, cô đột ngột dừng lại.
Cô ngửa đầu nhìn thân hình cao gầy đang dựa vào lan can, không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này: hai người họ trốn học, lên sân thượng “hẹn cắn nhau” cơ đấy.
Tóc Tạ Vọng Ngôn bị gió thổi rối tung. Cậu hơi cúi đầu nhìn Ứng Già Nhược đang dùng hai tay nâng cổ tay mình. Xương lông mày chìm vào bóng râm, che khuất ánh mắt, giọng điệu cậu nhẹ nhàng, thản nhiên: “Cậu sợ à.”
“Vậy chúng ta về đi.”
“Ai sợ chứ.”
“Cắn thì cắn.” “Cũng đâu phải chưa cắn bao giờ.” Ứng Già Nhược lầm bầm.
Thật ra vừa rồi cô đã do dự giữa xương quai xanh và cổ tay.