Rốt cuộc Tạ Vọng Ngôn có nhận biết rõ thân phận của mình không vậy? Đã nói là sau khi về trường sẽ làm vệ sĩ riêng cho cô cơ mà? Ứng Già Nhược cảm thấy Tạ Vọng Ngôn gần đây có chút “được sủng nên làm càn”. 

Thế mà dám bắt đại tiểu thư đi đưa nước cho vệ sĩ!

Các bạn học đứng xem bên ngoài sân bóng rổ vừa thấy bóng dáng Ứng Già Nhược, liền ăn ý nhường ra một lối đi.

Ứng Già Nhược dừng lại một chút, rồi mới vờ như không có việc gì đi về phía Tạ Vọng Ngôn.

Cậu ngồi ở ghế dài phía trong. Có lẽ do chơi bóng quá lâu, hơi thở của cậu không còn đều đặn như thường ngày. Mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi càng trở nên đen nhánh, tôn lên sườn mặt lạnh lùng, xa cách ngàn dặm. 

Nhưng chính vì vận động quá sức, gân xanh trên cánh tay cậu nổi lên rõ rệt, như đang nhảy múa đầy sức sống. Nhìn dọc theo cánh tay xuống dưới, những đốt ngón tay thon dài đầy lực tùy ý đặt trên đầu gối. Mỗi lần đan mười ngón tay với cô, bàn tay ấy đều khống chế chặt chẽ tay cô. Rất khó thoát ra.

Từ nhỏ Ứng Già Nhược đã thích dính lấy Tạ Vọng Ngôn. Thời gian trước cậu động một chút là nắm tay cô, thật ra cô rất thích. Nhưng gần đây cậu lại không nắm nữa.

Thật phiền.

Ứng Già Nhược chậm rãi thu hồi ánh mắt, không kiêng dè nhìn thẳng vào mặt Tạ Vọng Ngôn, giọng điệu mang theo chút không vui: “Nước của cậu này.”

Không ngờ câu đầu tiên Tạ Vọng Ngôn nói khi nhận lấy chai nước là: “Sao lại là nước đá?”