Đêm khuya tĩnh lặng, Ứng Già Nhược ôm gối đứng trước cửa phòng khách nơi Tạ Vọng Ngôn đang ở tạm.

Cửa phòng mở ra từ bên trong. Thân hình cao lớn của Tạ Vọng Ngôn chiếm trọn khung cửa, sự hiện diện mạnh mẽ áp đảo. Ánh mắt cậu u tối nhìn con cừu non đang “tự chui đầu vào lưới”: “Ứng Già Nhược…”

Chưa kịp nói hết câu, Ứng Già Nhược đã như một chú cá nhỏ, luồn qua dưới cánh tay cậu chui vào trong, căng thẳng nhắc nhở: “Đóng cửa đóng cửa, nhẹ thôi.”

Ngừng lại nửa giây. Tay đang vịn khung cửa của Tạ Vọng Ngôn thu lại, nghe lời đóng cửa.

Khi cậu xoay người lại, đã thấy Ứng Già Nhược nhanh nhẹn leo lên giường mình. 

Cô ném gối của Tạ Vọng Ngôn xuống cuối giường, đặt gối của mình ngay ngắn, kéo một góc chăn đắp lên chân, rồi dựa vào đầu giường, hơi ngước mắt lên. 

Đập vào mắt là trần nhà trống rỗng. Ừm… Đúng vị rồi. 

Tạ Vọng Ngôn không nhanh không chậm đi về phía cô. Chiếc áo sơ mi phanh ngực lúc nãy đã được thay ra, bộ đồ ngủ màu đen càng tôn lên làn da trắng lạnh của cậu. 

Dưới ánh đèn rực rỡ, làn da cậu tỏa ra vẻ bóng mượt như ngọc. Đai lưng thắt rất chặt, chỉ lộ ra cần cổ ưu việt với những đường nét sắc bén, lạnh lùng. Đôi mắt đa tình bị ánh sáng chiếu vào trở nên thanh đạm. Lập tức từ nam sinh cấp 3 lẳng lơ biến thành nam thần cấm dục.

Ứng Già Nhược sững sờ vài giây. Đột nhiên nói: “Không phải ở vòng bạn bè cậu lộ vui vẻ lắm sao?”