Nhà họ Tạ, phòng khách.
Ứng Già Nhược ngồi trên chiếc giường lớn trải ga lụa màu sương trắng của Tạ Vọng Ngôn. Tay cô cầm cuốn từ vựng tiếng Anh đang học thuộc, hai chân đung đưa bên mép giường, vô cùng nhàn nhã nhìn cậu làm việc.
Không sai, Tạ Vọng Ngôn chân trước vừa nói muốn dọn từ phòng khách nhà mình sang phòng khách nhà cô, chân sau đã bị Ứng Già Nhược giục đi thu dọn hành lý.
Theo động tác giơ tay lấy vali trên nóc tủ quần áo của cậu, ống tay áo ngắn rộng thùng thình màu xám lạnh bị kéo lên, để lộ một đoạn eo thon gọn, săn chắc. Cơ bụng mỏng sạch sẽ, trắng lạnh, như ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Chẳng trách điểm kiểm tra thể chất của cậu luôn tuyệt đối, với cái eo này chắc có thể hít xà đơn 200 cái một hơi.
Ừm, trọng tài Tiểu Ứng xin trịnh trọng tuyên bố tuyển thủ Tiểu Tạ đạt danh hiệu “Đệ nhất eo thon” trường Minh Thụy.
Ứng Già Nhược vờ như không có việc gì dời mắt đi. Bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì: “Trưa nay cậu tắm rồi à?” Ngay cả quần áo cũng thay rồi. Cô nhớ rõ buổi sáng cậu mặc áo phông đen mà.
Tạ Vọng Ngôn khom lưng lấy quần áo thường ngày và đồ ngủ, lần lượt xếp vào vali. Nghe vậy, cậu nghiêng mặt về phía cô, tùy ý đáp: “Có vấn đề gì à?”
“Buổi trưa cậu có ra ngoài đâu, tắm rửa thay đồ làm gì? Gánh nặng thần tượng của hot boy trường nặng nề thế à?”
Tạ Vọng Ngôn liếc xéo cô, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu đầy ẩn ý: “Đúng là nặng thật.”
“Chờ thi đại học xong, mới có thể trút xuống được.”