Tầng một trung tâm thương mại.

Tạ Vọng Ngôn rất chu đáo đi xếp hàng mua kem ly nổi tiếng nhất ở đây để hạ hỏa cho cô bạn thanh mai.

Ứng Già Nhược ngồi trên chiếc ghế nghỉ hình chữ S, bên cạnh đặt cái túi màu hồng nhạt. Mặc dù đã nhanh chóng mua xong nội y đi ra, nhưng đầu cô vẫn còn ong ong. Cô ngước mắt nhìn, liền thấy ngay bóng dáng cao nhất trong đám đông.

Nhẫn. 

Nhất thời càng nghĩ càng tức. A!!! Tạ Vọng Ngôn đúng là đồ biến thái! Đại biến thái!

“Cậu là ếch xanh con hay sao mà lúc nào má cũng phồng lên thế.” Tạ Vọng Ngôn dùng tay chọc chọc má cô. Sau đó đưa kem ly cho cô.

Ba viên kem vị phúc bồn tử, sô cô la, và hạt dẻ cười, đầy ắp trên chiếc bánh ốc quế, còn to hơn cả mặt Ứng Già Nhược.

Trời sai đất sai Tạ Vọng Ngôn sai, nhưng kem ly thì không có lỗi.

Ứng Già Nhược thè lưỡi liếm một vệt kem đang sắp chảy, rồi mới nhận lấy, tiếp tục hờn dỗi: “Cậu mới là ếch xanh!”

Tạ Vọng Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô: “Được rồi, tớ là hoàng tử ếch, vậy cậu là công chúa Bạch Tuyết?”