Phòng thiết bị của trường học, ánh sáng lờ mờ, chỉ có một tia nắng rọi vào qua giếng trời hẹp, có thể thấy rõ những hạt bụi đang bay múa trong không trung.

Ứng Già Nhược đi theo sau Tạ Vọng Ngôn, suýt nữa bị vấp ngã bởi quả bóng rổ không biết lăn đến chân cô từ lúc nào. Cô hít một hơi lạnh, tim đập thình thịch. Dọa chết cô rồi.

Đầu ngón tay Ứng Già Nhược theo bản năng túm lấy vạt áo Tạ Vọng Ngôn, lén lút nhìn quanh bốn phía. Trên mặt cô viết rõ sáu chữ “Tôi chuẩn bị làm chuyện xấu”. 

Ba câu hỏi liên tiếp được cô ném ra: “Sẽ không có giáo viên nào đến đây chứ?” 

“Sẽ không có học sinh nào đến đây chứ?” 

“Chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ?”

Trái ngược với cô, Tạ Vọng Ngôn ung dung đi vào trong, như thể đang đi dạo trong vườn nhà mình: “Đến thì sao?” 

“Bị phát hiện thì sao?”

Ứng Già Nhược nghi ngờ nhìn cậu: “Không phải chúng ta muốn làm chuyện xấu sao?”

Một luồng sáng duy nhất trong phòng chiếu lên người họ. “Tớ nói muốn làm chuyện xấu bao giờ.” Tạ Vọng Ngôn cuối cùng cũng tìm được một công cụ thuận tay ở góc trong cùng, thử vung vài cái, thuận miệng đáp.