Tạ Vọng Ngôn rõ ràng là đang mỉm cười, không có nửa phần sát thương, nhưng ánh nắng buổi chiều lại vô cùng rực rỡ, như thể mạ lên người cậu một lớp hào quang chói lọi, bức người.

Mãi cho đến khi Ứng Già Nhược, trước mặt toàn thể học sinh trong lớp và thầy chủ nhiệm, trực tiếp đặt một chồng sách lên bàn Tạ Vọng Ngôn: “Phiền cậu đứng lên, tớ muốn ngồi vị trí cạnh cửa sổ.”

Cả lớp nín thở theo dõi cảnh này. Ánh mắt lấp lánh hóng hớt.

Ngay cả thầy Từ cũng tò mò, không biết với cái tính cách cường thế kia của Tạ Vọng Ngôn, cậu có đồng ý hay không.

Giây tiếp theo, Tạ Vọng Ngôn dứt khoát đứng dậy. Cậu chuyển bàn của mình với cái bàn trống của Trần Kinh Tứ, sau đó ra hiệu Ứng Già Nhược đi vào: “Được, tớ đi lấy sách vở còn lại cho cậu.”

Các bạn học: “Ồ…”

“Ồ cái gì mà ồ.” Thầy Từ trợn mắt trắng, “Nước sôi lửa bỏng đến nơi rồi, còn có tâm tư hóng chuyện. Ngẩng đầu lên nhìn bảng đếm ngược đi.”

Thầy chuyển chủ đề, nói đầy thấm thía: “Tất cả học tập bạn Ứng Già Nhược đi. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, bạn ấy đã tăng 35 hạng. Thi thử lần ba mà tăng thêm 35 hạng nữa, là lên 31 toàn khối. Đến lúc thi đại học mà tăng thêm 30 hạng, là có thể tranh hạng nhất toàn khối với Tạ Vọng Ngôn rồi…”

Ứng Già Nhược lặng lẽ dùng sách Vật lý che mặt. Cô tạm thời chưa có cái chí hướng cuồng dã đó.

“Bọn em cũng muốn tiến bộ mà, cũng muốn được hạng nhất toàn khối dạy kèm một một.” Chu Tụng Du cố ý nói giọng chua lè.