Phòng học đột nhiên yên tĩnh, khiến giọng nói không cao không thấp của Tạ Vọng Ngôn trở nên vô cùng rõ ràng.
Trong giọng nói của cậu không có chút nào gọi là cường thế, ánh mắt lễ phép dừng trên mặt Tưởng Tâm Nghi một giây, rồi lướt qua cô ấy, nhìn về phía Ứng Già Nhược đang cúi đầu làm bài.
Thoải mái, hào phóng, không hề che giấu.
Tưởng Tâm Nghi đột ngột đứng dậy nhường chỗ: “Được, được chứ!”
Cô ấy thiếu chút nữa kích động mà đá văng cái ghế ra, may mà Tạ Vọng Ngôn kịp giơ tay đè lại lưng ghế.
Ứng Già Nhược còn chưa kịp phản ứng, bạn cùng bàn của cô đã bị đổi.
Mặt cô vô cảm tiếp tục viết viết vẽ vẽ.
Đề thì giải không ra, nhưng icon phẫn nộ thì hết cái này đến cái khác xuất hiện trên mặt giấy sạch sẽ.
Theo Tạ Vọng Ngôn ngồi xuống, Ứng Già Nhược ngửi thấy mùi dâu tây vừa nhạt vừa ngọt trên người cậu. Người này mấy hôm nay không biết nghiện cái gì, thỉnh thoảng lại dùng sữa tắm mùi dâu tây.
Lúc nhỏ cậu còn chê sữa tắm mùi hoa quả quá thơm, không thèm dùng, bây giờ lớn rồi, chẳng lẽ mọc ra trái tim thiếu nữ?