Khu cắm trại trên đỉnh núi Vân Bình.
Ánh mắt của các bạn học còn nóng rực hơn cả mặt trời vừa ló ra từ sau mây mù. Thậm chí có người đã lấy điện thoại ra gõ gõ, những người khác như bị lây bệnh, cũng lần lượt cúi đầu bấm điện thoại lia lịa.
Vừa bấm, họ vừa liếc trộm cô và Tạ Vọng Ngôn.
Ứng Già Nhược cũng trộm ngắm bọn họ: Mấy người này tuyệt đối đã lập nhóm chat mới!
Hơn nữa nhất định đang bàn tán chuyện Tạ Vọng Ngôn buộc dây giày cho cô.
Kỳ thực, nếu họ hỏi, Ứng Già Nhược cảm thấy mình có thể bình tĩnh trả lời: Bạn bè giúp đỡ nhau, buộc cái dây giày không phải là chuyện bình thường sao?Ồ, không bình thường à, vậy lần sau không buộc nữa.
Nhưng cố tình không một ai hỏi họ!
Thế nên Ứng Già Nhược nhịn mấy chục phút, rốt cuộc không chịu nổi cái không khí kỳ quặc này, đứng dậy chuồn lẹ: “Tớ qua bên quán trà chụp ảnh đây.”
So với vẻ đứng ngồi không yên của Ứng Già Nhược, Tạ Vọng Ngôn thản nhiên hơn nhiều, cậu cầm thiết bị chụp ảnh dứt khoát đứng dậy.
Trần Kinh Tứ hài hước: “Anh Tạ, cậu cũng đi chụp ảnh à? Là chụp ảnh phong cảnh, hay là chụp “ảnh đôi”?”