Sáng sớm đi học, Ứng Già Nhược và Tạ Vọng Ngôn sắp ăn xong bữa sáng.
Bà Sở mới khoan thai xuống lầu, bộ đồ ngủ bằng lụa phác họa nên dáng người ưu nhã hoàn mỹ của bà, ngón tay được bảo dưỡng kỹ càng lướt trên tay vịn, lơ đãng nhìn xuống.
Đập vào mắt bà là cảnh Tạ Vọng Ngôn cách bàn, xoay người lại ăn miếng bánh sừng bò đã vơi hơn phân nửa trên tay Ứng Già Nhược.
Ánh sáng thanh lãnh của buổi sáng sớm chiếu lên khuôn mặt dần chín chắn của nam sinh, bóng dáng cao lớn gần như bao trọn cô bé đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn.
Cảnh tượng này…
Bà Sở nhíu mày, Tạ Vọng Ngôn lớn tướng thế này…
Bà tức giận nói: “Tạ Vọng Ngôn, sao con lại cướp bữa sáng của em gái?”
“Là cơm nhà không đủ, không nuôi no con được à?”
Cổ tay Ứng Già Nhược cứng đờ.
Mặt Tạ Vọng Ngôn không đổi sắc, cậu làm trò trước mặt bà Sở, ngoạm luôn miếng bánh cuối cùng dính trên đầu ngón tay Ứng Già Nhược.