Tạ Vọng Ngôn, người từ trước đến nay rất kén chọn trong chuyện ăn uống, lúc này lại như thể bị mất vị giác, uống cạn ly nước nho chanh mới ép.

Ứng Già Nhược cảm thấy cô uống không nổi nữa rồi.

Trừ phi Tạ Vọng Ngôn ép cho cô một ly khác.

10 giờ rưỡi, tấm biển số nhà hình chim cánh cụt treo trên cửa gỗ đen khẽ đung đưa.

Ứng Già Nhược ôm ly nước dâu tây đỏ rực uống ừng ực. Hơn nửa ly trôi qua, cuối cùng cũng đè nén được vị chua chát đắng ngắt cứ quanh quẩn không tan.

Cô thở phào một hơi, mới nhìn về phía bóng dáng cao lớn đầy cảm giác tồn tại đang ngồi trước bàn.

Tạ Vọng Ngôn đang xem bài thi cô làm lúc tiết tự học tối. Vốn dĩ nên là ở phòng Âm nhạc xem và phụ đạo cho cô, ai ngờ mới viết được phần mở đầu đã bị chủ nhiệm giáo dục bắt được.

Tạ Vọng Ngôn ép cho cô ly nước trái cây mới, cậu tắm rửa xong mới qua đây.

Cho nên lúc này cậu mặc một chiếc áo thun đen rộng thùng thình, áo khoác ngoài cũng lười mặc, mái tóc đen nhánh lau qua loa vài cái, vẫn còn ẩm hơi nước ấm. Khi cậu cúi đầu xem bài thi, tóc mái che khuất đi nét mặt sắc bén.

Nước dâu tây rất ngọt, nên Ứng Già Nhược quyết định tha thứ.