Dưới ánh đèn sáng trưng, mọi thứ trong phòng học không thể che giấu.
Thầy Điền đứng ở nơi giao thoa của ánh sáng và bóng tối, gió và mưa, nhìn rõ chân dung của cặp “tình nhân nhỏ” bên trong.
Bên ngoài mưa rất lớn, đập bùm bùm vào cửa sổ, cùng với tiếng cửa bị phá vỡ và câu nói nghiêm khắc của thầy Điền, không khí dường như rơi vào đình trệ.
Ngay cả cái bóng đang lay động trên tường cũng như bị dừng hình.
…
Mãi cho đến khi ——
Tạ Vọng Ngôn bình tĩnh mở miệng: “Thầy vào rồi nói, tiện tay đóng cửa lại giúp em ạ. Bên ngoài gió lớn, hơi lạnh, dễ bị cảm.”
Thầy Điền khiếp sợ: “???”
Em đang dạy thầy làm việc à?
Ứng Già Nhược khiếp sợ +1: “???”