Không thân sao? Lục Kỳ Diên cảm thấy không giống lắm.
Ban đầu, Lục Kỳ Diên còn định hỏi tiếp, nhưng phát hiện Ứng Già Nhược đã tập trung trở lại vào bài diễn văn trên bục.
Cô cũng không vì bị một nam sinh đột ngột hỏi về quan hệ của mình mà cảm thấy ngượng ngùng hay né tránh. Cặp mắt hồ ly sinh ra đã cực kỳ quyến rũ, nhưng khi nhìn Tạ Vọng Ngôn, lại vô cùng nghiêm túc và trong trẻo.
Tuy không có sự khao khát hay mong chờ như những nữ sinh khác, nhưng lại ẩn chứa một ý vị gì đó không nói rõ được.
Cụ thể là gì, Lục Kỳ Diên cũng không rõ.
Giống như thể… tất cả mọi người đều cách bọn họ một tầng.
Ứng Già Nhược không nhận ra được tâm tư thiếu nam mờ mịt bên cạnh.
Cô khẽ nhíu mày, có phải Tạ Vọng Ngôn đã quên cầm thứ gì đó không, sao lại đi tay không?
Mãi đến khi dùng thị lực 5.0 tuyệt hảo của mình, cô phát hiện thầy Hứa đang đứng dưới bục, tay nắm chặt mấy tờ A4 gấp đến xoắn cả lại.
Mi mắt Ứng Già Nhược khẽ chớp, cuối cùng cũng biết thiếu cái gì: vậy mà Tạ Vọng Ngôn lại không cầm theo bản thảo!