Chuyện hai người có thể nói cùng nhau cũng không nhiều, đại khái cũng tương tự như nửa năm trước ở trên chiếc Mazda: Bàn về kinh tế, thời sự, còn hễ cứ nhắc tới quá khứ là khó tránh khỏi chạm vào vết thương lòng.
Thương Tông không đợi câu trả lời rõ ràng từ cô, có lẽ anh hiểu đề tài này chẳng dễ nói chút nào nên bèn chọn vài chuyện của người ngoài chẳng liên quan tới ai để trò chuyện cùng cô.
“Cho nên, chú tốt bụng hay tới tiệm phát thiện tâm năm 2008 đó là Quách Cảnh Hữu sao?” Lương Kinh Thủy hứng thú hỏi.
Thương Tông dời ánh mắt sang người cô, thong thả mỉm cười: “Khi đó cậu ta vừa mới trưởng thành, bị em gọi là “chú” nên lúc về bị đả kích không nhỏ đâu.”
Cô hỏi anh sao khi đó không tự mình xuất hiện.
Thương Tông nói mình không nhớ rõ nữa.
Có lẽ anh sợ nhìn thấy gương mặt ngày càng giống Lương Huy của cô, những chuyện cũ sẽ lại bị khơi lên, cộng thêm một phần áy náy chưa bao giờ thực sự biến mất.
Anh vẫn luôn xem cuộc điện thoại gọi về đại lục năm ấy là ngòi nổ của tất cả mọi chuyện.
Mà Lương Kinh Thủy cũng chẳng thể tự nhận mình rộng lượng đến mức thay mẹ tha thứ cho anh.
Dù sao, đó cũng là những ân oán thuộc về thế hệ trước. Chưa đến lượt cô đứng ra phán xét.