Lương Kinh Thủy không biết từ bao giờ, trái tim cô lại một lần nữa trở nên rối bời, hỗn loạn.

Nửa năm nay, Thương Tông đã đổi sang một loại xì gà khác. Bao thuốc mang thương hiệu Anh Quốc mà cô chưa từng nghe qua, lớp giấy bọc mỏng màu trắng ngà, trông như phủ một tầng men gốm tinh xảo, thoạt nhìn tựa một chiếc trâm ngọc trắng.

Cô nhìn thấy giữa bao bì in hình di ảnh của một người phụ nữ, bên dưới là dòng chữ: “Chính quyền Đặc khu Hồng Kông khuyến cáo người dân: Hút thuốc dẫn đến chết sớm.”

Làn khói cuộn tròn bay lên, mang theo chút mùi hắc ín.

Thương Tông khẽ nheo mắt, xuyên qua làn khói trắng mỏng manh đón lấy ánh nhìn của cô. Ánh mặt trời mới mọc rọi vào đôi mắt anh, khiến màu mắt vốn nhạt càng trở nên trong suốt, tựa thủy ngân — lạnh lẽo, nguy hiểm, dường như có độc mà lại chẳng phải độc.

Mặt trời càng lên cao, sắc màu trong mắt anh cũng càng nhạt dần.

Một khi đã nhạt đến mức ấy, cô lại chẳng thể đọc hiểu anh nữa.

Có những lời anh từng nói vẫn tồn tại trong ký ức Lương Kinh Thủy như thể đã xảy ra từ một kiếp trước:

“Cuối cùng là liên hôn hay cưới hỏi đàng hoàng người mình yêu, người khác đều không có quyền can thiệp vào.”

Khi ấy, hai người vừa trải qua một tuần chiến tranh lạnh. Đêm giao thừa năm mới, Thương Tông đưa cô đến căn nhà cũ của Lương Huy.