Trong bữa tiệc xa hoa và náo nhiệt, chiếc đĩa xoay bằng đá thạch anh chậm rãi chuyển động, trên đó bày biện những món ăn vừa đắt đỏ vừa cầu kỳ như tôm hùm cua hoàng đế cuộn cầu gạo nếp, cánh phượng chưng tổ yến.
Bát canh trước mặt Lương Kinh Thủy đã lạnh ngắt từ lâu, mặt nước phẳng lặng phản chiếu gương mặt được trang điểm thanh nhã của cô.
Một khi trong lòng chẳng còn tâm tư, vẻ mỹ diễm vốn có cũng chẳng còn lại bao nhiêu kiêu hãnh.
Đáng lẽ đến lúc nên cười, cô lại giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.
Đáng lẽ giữa đám đông phải chủ động bắt chuyện, cô lại im lặng đến mức gần như tách biệt.
Sợi dây căng thẳng trong lòng đã mỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là đứt.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn chỉ có thể lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, không để bất kỳ giọt nào rơi xuống.
Khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau trong im lặng.
Và trong mắt đối phương, cả hai đều đã trở nên xa lạ.
Đến lúc này, Thương Tông mới nhận ra cô gái từng rực rỡ như ánh mặt trời ban mai năm nào, sau hai năm tôi luyện giữa chốn công sở, giữa hàng loạt những va chạm và toan tính, nơi đáy mắt và giữa hàng mày đã vương thêm một chút phong sương của cuộc đời.