“Thủy Thủy, em vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ anh đâu. Thực ra…”
Pháo hoa vút lên tận trời cao. Trong khoảnh khắc ánh sáng đan xen giữa sáng và tối, gương mặt người đàn ông lúc ẩn lúc hiện. Anh vẫn chăm chú nhìn cô, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng lời nói cuối cùng lại bị chôn vùi giữa những tiếng pháo hoa đùng đoàng.
Lương Kinh Thủy lập tức bật loa ngoài lên mức lớn nhất, áp điện thoại sát vào tai.
“Tiếng pháo hoa lớn quá, em không nghe thấy gì cả. Anh nói lại lần nữa đi.”
Thương Tông lúc ấy rốt cuộc đã nói gì nhỉ?
Hình như là:
“Không ổn lắm. Lần đầu tiên trong đời tỏ tình, anh đã lấy hết hai trăm phần trăm dũng khí rồi đấy.”
Vừa dứt lời, những chùm pháo hoa cũng vừa vặn tan hết trên bầu trời đêm, giống như đã được tính toán chính xác đến từng giây. Mỗi tiếng nổ đều dừng lại đúng vào khoảnh khắc đẹp nhất.
Những lời viện cớ qua miệng anh lúc nào cũng mang theo một vẻ “đại đạo chí giản” khó tả.
Trong lòng Lương Kinh Thủy như có một con mèo đang điên cuồng cào cấu, hận không thể lập tức trèo qua cửa sổ sang nhà hàng xóm, túm lấy anh hỏi cho ra lẽ.