Lương Kinh Thủy tìm trong tủ ra một chiếc chăn lông được dệt từ len dê chọn lọc, khi vuốt ve phần viền tua rua, cô vẫn thấy phảng phất hương thơm tuyết tùng chưa tan hết.
Đó là chiếc chăn Thương Tông cố ý mang từ khách sạn về, chỉ vì cô từng thuận miệng nhắc qua một câu “ấm áp”.
Nghĩ kỹ lại, Thương Tông quả thực là một quý ông đúng nghĩa. Dù trên môi chẳng có lấy một nụ cười, anh vẫn toát lên khí chất cao quý đến mức khiến người khác khó lòng xem nhẹ. Sự cao quý ấy không đến từ tiền tài hay địa vị, mà là thứ khí chất đã được tôi luyện từ nền giáo dưỡng và phẩm hạnh, ăn sâu vào tận xương tủy.
Trước khi rời đi, anh dừng lại dưới ánh đèn đường trước cửa. Trước mắt anh, một bóng bướm màu xám nâu nhạt lướt qua, mờ mờ ảo ảo dưới quầng sáng.
Sau đó, bóng người trước mắt dần phóng lớn. Anh khẽ rũ mắt, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô, rồi hơi cúi người, trịnh trọng trao cô một nụ hôn tay đúng chuẩn quý ông.
“Khi anh không ở đây, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Giọng anh trầm thấp, mang theo vài phần thâm tình.
Chiếc siêu xe vừa dừng trước cửa, ánh đèn còn chưa kịp tắt đã bị những cành hoa quế rủ xuống che khuất, chỉ để lại vài đốm sáng vụn vặt xuyên qua kẽ lá. Mà chủ nhân của căn biệt thự lúc này đã chủ động rời đi.
Màn diễn thâm tình của anh chẳng tốn chút sức lực nào, thậm chí đến cảnh vật xung quanh cũng như phối hợp diễn cùng.
Huống chi, cô vốn là người dễ mềm lòng.