Đêm mưa gõ nhẹ vào cánh cửa sổ, Lương Kinh Thủy mệt mỏi cuộn tròn trong lòng Thương Tông, quầng mắt cô vẫn còn cảm giác sưng húp.

Khi cơn buồn ngủ ập đến, cô không kìm được mà kéo kéo chiếc áo sơ mi của anh, giọng yếu ớt hỏi: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trên máy bay, có phải anh cũng mặc chiếc áo này không?”

“Ừm.”

“Đáng tiếc thật, một chiếc áo tốt như thế này lại bị em vò nát đến chẳng ra hình thù gì nữa.”

“Cho người chuẩn bị một chiếc khác là được.”

Lương Kinh Thủy nhìn thớ vải bị nước mắt làm ướt đẫm, nếp gấp chỗ đậm chỗ nhạt, giống như mặt hồ xanh thẫm bị vò nát.

Sau khi bước chân vào giới thời trang, cô càng trở nên mẫn cảm hơn với các thương hiệu.

Tiện tay lên mạng tìm kiếm một chút, con số 5 chữ số bằng đô-la Mỹ hiện ra trên màn hình khiến cô hít một hơi khí lạnh. Cô đáng lẽ phải biết sớm mới đúng, với tác phong tiêu tiền như nước của Thương Tông, cô căn bản không nên ôm tâm lý tiếc tiền làm gì.

Tin tức trong giới thượng lưu còn có giá trị hơn cả tiền bạc, ngành nghề nào cũng tranh nhau chen chân vào.

Cô không thể quên được dáng vẻ anh ngồi trong căn phòng khách chạm ngọc trổ vàng ấy, nhìn cô siêu mẫu Nhật Bản chẳng khác nào nhìn người mẫu trong tủ kính trung tâm thương mại, tiện tay chỉ vào một bộ quần áo rồi hỏi: Cái này thế nào? Em thích thì lấy.