Thoắt cái đã tới tháng Mười hai, Hồng Kông vẫn giữ nguyên khí hậu nhiệt đới ôn hòa, ẩm ướt, ban ngày nhiệt độ chừng 20℃.

Lương Kinh Thủy tranh thủ giờ nghỉ trưa đi ăn cơm, hai bên đường phố đã sớm treo lên những món đồ trang trí Giáng sinh rực rỡ.

Không biết sự bận rộn cuối năm có phải là nhận thức chung trên toàn thế giới hay không, kể từ cuối tháng Mười một, gần như ngày nào cô cũng phải đến công ty chụp hình tạo hình đặc biệt cho mùa lễ hội. Cùng lúc đó, phía Thương Tông cũng truyền đến tin tốt: Bồ Châu đang tiến hành chạy thử nghiệm một lô hàng nhỏ, việc hợp tác đã bước vào giai đoạn đánh giá, bước tiếp theo sẽ là chính thức ký kết hợp đồng.

Giám đốc Trịnh còn cố ý nhắc tới tình trạng hiện tại của Thiện Kỵ, nói rằng ông ta đã sai người tu sửa lại từ đường nhà họ Thiện, đồng thời chuẩn bị tổ chức một nghi lễ dòng tộc vẻ vang vào đúng ngày Lương Kinh Thủy trở về.

Cô vẫn giữ vai trò “bạn nữ” được Thương Tông đưa đi tham dự đủ loại tiệc tùng. Có người lén lút nhắc tới việc sức khỏe của Thương lão gia tử ngày càng sa sút, mỗi lần nghe thấy tin tức như vậy, cô đều nhạy bén nhận ra bờ vai và hơi thở của người đàn ông bên cạnh trầm xuống đôi phần.

Mọi thứ đều tiến hành đúng theo kế hoạch, thế nhưng nội tâm Lương Kinh Thủy lại luôn bất an, lo sợ.

Sự tĩnh lặng ấy dồn dập đến mức chấn động cả tâm can, giống như quãng nghỉ chốc lát ngay bên rìa một trận bão cuồng phong.

Nhà hàng ăn nhẹ nằm ngay đối diện tòa nhà công ty, để tránh ảnh hưởng đến trạng thái lên hình của người mẫu, Thương gia đặc biệt tung ra các suất cơm tiện lợi giảm muối riêng, Lương Kinh Thủy thường bắt gặp đồng nghiệp ở đây.

Lần này là Lý Tân Di và cậu em họ Lương Tổ, hình ảnh hai người ngồi chung một khung hình ăn cơm mang lại cảm giác lệch nhịp đến kỳ quặc.

Lương Tổ hiện tại là trợ lý người mẫu, ngày thường làm mấy công việc vặt vãnh ở studio.