Lương Kinh Thủy hoàn toàn không thể đoán được phong cách làm việc của người đàn ông này, đặc biệt là khi ở trên giường. So với vẻ dịu dàng ban ngày, anh lúc ấy càng khiến người ta khó lòng nắm bắt.

Cô vẫn đang luyên thuyên càm ràm về một NPC thích uống bia trong game, vừa hôi miệng lại vừa khó tính. Nói được một nửa, cô mới bất giác nhận ra mình đã bị Thương Tông vòng tay ôm trọn vào lòng.

Anh hơi khom người, không biết rốt cuộc đang nhìn màn hình máy tính, hay đang xuyên qua lớp kính phản quang để ngắm bóng dáng hai người đang quấn quýt bên nhau.

“Sau anh lại tắt điện thoại của em?”

Liên tưởng đến hành động bất thường vừa rồi của anh, Lương Kinh Thủy thuận miệng hỏi.

Thương Tông không trả lời.

Vòng tay từ phía sau chỉ càng siết chặt hơn, hơi thở của anh khẽ lướt qua cổ cô.

Giống như một dải lụa mỏng phất qua làn da, cảm giác ngứa ngáy khiến cô vô thức rụt vai.

Ngoài cửa sổ, nhóm “cú đêm” ban nãy đã biến mất.

Lương Kinh Thủy vốn tưởng bọn họ đang đắp những hình người tuyết ngớ ngẩn, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đó là mấy đứa trẻ mắt to đang làm những động tác tinh nghịch, nhí nhố về phía cửa sổ phòng đọc sách.